Triều Tiên tuyên bố rắn, đòi sử dụng hạt nhân đáp trả thái độ đe dọa từ Mỹ

Bloomberg đưa tin, hôm thứ 5 (26/6), Triều Tiên tuyên bố không còn sự lựa chọn nào khác ngoài 'đánh chặn hạt nhân bằng hạt nhân' trước 'chính sách thù địch' của Mỹ dành cho Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự ở biên giới hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc hồi tháng 6/2019 (ảnh: reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự ở biên giới hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc hồi tháng 6/2019 (ảnh: reuters)

"Để loại bỏ các nguy cơ hạt nhân từ Mỹ, chính phủ Triều Tiên quyết định nỗ lực hết sức cả thông qua đối thoại lẫn viện tới luật pháp quốc tế, tuy nhiên tất cả đều không có kết quả gì", một báo cáo của Viện Giải giáp vũ khí và Hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh. "Lựa chọn cuối cùng còn lại đó là đánh chặn hạt nhân bằng chính hạt nhân".

Tuyên bố trên được đăng tải trên truyền thông chính thống Triều Tiên vào đúng thời điểm kỷ niệm ngày bắt đầu Chiến tranh Triều Tiên 70 năm về trước.

Theo trang tin chuyên về Triều Tiên NK News, chính phủ Bình Nhưỡng đã thông báo kế hoạch xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhằm "kiềm chế những đe dọa hạt nhân liên tiếp từ Mỹ".

Động thái mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này thông báo hủy bỏ "các kế hoạch hành động quân sự" chống lại Hàn Quốc. Trước đó, Triều Tiên cũng đã cho nổ tung một văn phòng liên lạc liên Triều tại một thành phố biên giới giữa hai nước. Đáp trả, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul sẽ giữ "lập trường quân sự kiên định".

Mỹ rời bán đảo Triều Tiên vào năm 1953 khi chiến sự chấm dứt bằng một thỏa thuận ngừng bắn; tuy nhiên, do chưa có hiệp định hòa bình nào được kí kết giữa các bên, về cơ bản, cuộc chiến vẫn chưa chính thức kết thúc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gặp mặt trực tiếp 3 lần và ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên vào năm ngoái (mặc dù chỉ là khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc). Tuy nhiên các cuộc đàm phán giải giáp hạt nhân cho tới nay vẫn chưa có nhiều tiến triển và đang rơi vào bế tắc.

Hồi tháng 3, Bình Nhưỡng cho hay, mặc dù hai ông Kim và Trump có "mối quan hệ cá nhân đặc biệt", nhưng chính những áp lực của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đòi hỏi Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, đã khiến nước này quyết định cắt đứt đối thoại với Mỹ.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trieu-tien-tuyen-bo-ran-doi-su-dung-hat-nhan-dap-tra-thai-do-de-doa-tu-my-20200627092746334.htm