Triều Tiên tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Ngày 10-1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã chỉ rõ tầm quan trọng của năng lực phòng thủ uy lực trong việc hạn chế các mối đe dọa quân sự trong các quy định sửa đổi của Đảng Lao động cầm quyền. Theo KCNA, việc sửa đổi này đã được thông qua tại một phiên họp của Đại hội VIII đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xác định Mỹ là kẻ thù lớn nhất của Triều Tiên và cam kết mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này. Tin đưa có đoạn: "Lời nói đầu nêu rõ rằng năng lực phòng thủ mạnh mẽ về cơ bản sẽ hạn chế các mối đe dọa quân sự và bảo vệ môi trường hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên". Hôm 5-1, Triều Tiên đã tổ chức Đại hội Đảng, lần đầu tiên trong gần 5 năm qua. Sự kiện này được thế giới dõi theo để phán đoán đường lối chính sách mới của Triều Tiên trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra ngày 20-1 tới.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_237183_trieu-tien-tuyen-bo-mo-rong-kho-vu-khi-hat-nhan.aspx