Triều Tiên, Trung Quốc nối lại chuyến tàu xuyên biên giới

Ngày 26/9, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, các chuyến tàu chở hàng xuyên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã được nối lại sau 5 tháng tạm ngừng do dịch Covid-19.

Cây cầu Hữu nghị bắc qua sông Áp Lục ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Cây cầu Hữu nghị bắc qua sông Áp Lục ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Theo Yonhap, một đoàn tàu chở hàng từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã băng qua cây cầu Hữu nghĩ để đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Các chuyến tàu đã bị đình trệ kể từ ngày 29/4, khi Trung Quốc tạm đình chỉ các hoạt động với Triều Tiên do dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Đan Đông của nước này. Ngay sau đó, Triều Tiên thông báo đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên của họ.

Việc tạm ngừng vào tháng 4 diễn ra chưa đầy 4 tháng sau khi Triều Tiên nới lỏng các biện pháp phong tỏa biên giới được thực thi vào đầu năm 2020 để chống lại dịch Covid-19.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố chiến thắng COVID-19 và ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt áp dụng vào tháng 5.

Ngọc Huyền

Theo Yonhap News

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/trieu-tien-trung-quoc-noi-lai-chuyen-tau-xuyen-bien-gioi-d211096.html