Triều Tiên trong mắt một người Việt yêu thích khám phá

'Tôi rất ấn tượng với những gì Triều Tiên làm được. Họ là một dân tộc kỷ luật. Nhà ga tầu điện ngầm Bình Nhưỡng là nhà ga sâu nhất thế giới có khả năng chịu đựng bom nguyên tử', anh Trần Việt Anh chia sẻ.

Bình yên Triều Tiên - Ảnh: Hoài Phong

Người dân Triều Tiên rất dễ mến

Trần Việt Anh (đang định cư tại Berlin, Đức) là một nhà đầu tư tài chính nhưng yêu thích cuộc sống khám phá những vùng đất mới. Anh được giới thích xê dịch trên thế giới biết đến với nick name Netwalker. Sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia, anh có nhiều ấn tượng đặc biệt với đất nước Triều Tiên mà mình đã đặt chân tới năm 2010.

“Tôi đã đi Hàn Quốc, đã ra khu phi quân sự DMZ phía bên Hàn Quốc và nhìn sang phía Triều Tiên, tôi tò mò muốn tìm hiểu về đất nước này. Khi về đến Hà Nội, tôi đến đại sứ quán Triều Tiên xin visa, sau đó tôi mua vé máy bay và đi. Từ Việt Nam, bạn có thể bay sang Trung Quốc rồi đi tàu hỏa qua cửa khẩu Đan Đông hoặc bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc), Moscow ( Nga) qua Bình Nhưỡng”, Việt Anh cho hay.

Anh Việt Anh tại Bàn Môn Điếm nơi ký thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 miền năm 1953 - Ảnh nhân vật cung cấp

Đường phố Bình Nhưỡng - Ảnh: Trần Việt Anh

Bên trong hệ thống tàu điện ngầm Pyongyang - Ảnh: Trần Việt Anh

Anh Việt Anh (bìa trái) tại khu vực phi quân sự DMZ - Ảnh nhân vật cung cấp

“Vì là đi tour nên sự thực không phải chuẩn bị gì nhiều. Thật ra rất đơn giản, tôi nghĩ rằng bất kỳ người Việt Nam nào muốn cũng có thể đi được. Các bạn Triều Tiên ở Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội rất dễ mến và nói tiếng Việt rất giỏi. Đồng thời, nhân viên hướng dẫn du lịch, cho tới người dân Triều Tiên đều rất niềm nở và hiếu khách. Tuy nhiên mỗi quốc gia đều có chủ quyền, luật lệ riêng của mình. Nhập gia tùy tục, bạn cứ theo đúng hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch là mọi chuyện ổn”, Việt Anh chia sẻ.

Người đàn ông Việt Nam đang định cư tại Đức cho biết, anh ấn tượng với những thành quả Triều Tiên làm được: “Họ là một dân tộc kỷ luật. Nhà ga tầu điện ngầm Bình Nhưỡng là nhà ga sâu nhất thế giới có khả năng chịu đựng bom nguyên tử”.

Đầu tư tài chính, không làm trong lĩnh vực du lịch nhưng Việt Anh đam mê du lịch, anh sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới với sở thích đặc biệt là tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực của những nơi anh sống hoặc đi đến. “Khi chuyển đến một đất nước mới, để thành lập được doanh nghiệp mới ở đất nước mới, tôi bắt buộc phải tìm hiểu văn hóa, tập tục, phong cách kinh doanh của dân tộc đó, học nói ngôn ngữ của họ để có thể hiểu nhau, hòa nhập và xây dựng doanh nghiệp thành công”, Việt Anh nói về cuộc sống thú vị mà anh đang trải qua.

Bạn trẻ Việt có thể đi du lịch Triều Tiên bằng cách nào?

Trả lời phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc công ty du lịch Vietravel Hà Nội cho hay: “Bạn bắt buộc phải du lịch Triều Tiên theo tour, nếu không có thư mời của chính phủ Triều Tiên. Du khách không được tự ý nhập cảnh ở Triều Tiên nếu visa không được chấp thuận. Nếu bạn đi du lịch Triều Tiên một mình thì phải có ít nhất 2 hướng dẫn viên du lịch Triều Tiên đi theo. Giá du lịch Triều Tiên theo tour một mình đắt hơn đi theo đoàn rất nhiều, bởi vậy bạn cần cân nhắc thật kỹ.

Nhịp sống bình yên ở Triều Tiên - Ảnh: Hoài Phong

Cô dâu chú rể chụp ảnh cưới ở Triều Tiên - Ảnh: Hoài Phong

Vì bạn du lịch Triều Tiên theo tour nên công ty sẽ chịu trách nhiệm lo visa cho bạn, bạn cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nhưng để giúp việc hoàn thành hồ sơ xin visa du lịch Triều Tiên nhanh chóng, thuận lợi hơn, bạn nên liên hệ với công ty du lịch, nộp các giấy tờ càng đầy đủ, càng sớm càng tốt. Muộn nhất là 8 ngày trước khi thực hiện chuyến đi.

Bên cạnh đó, để xuất/nhập cảnh ở Triều Tiên thuận lợi, suôn sẻ ngoài visa ra, bạn cần phải có vé ra, vào ở Triều Tiên. Một điều bạn nên biết, khi du lịch ở Triều Tiên, bạn sẽ không được đóng visa vào hộ chiếu của mình, chính phủ nơi đây sẽ cấp cho bạn một tờ giấy chứng nhận riêng, sau khi kết thúc chuyến đi sẽ bị tịch thu lại”, ông Bảy nói.

Những điều cấm kỵ ở Triều Tiên

Ông Phạm Văn Bảy cho hay, nếu du khách gặp sự cố vi phạm quy định, sẽ bị trục xuất một cách nhanh nhất ra khỏi đất nước của họ. Khách nên nhớ nếu đến Bình Nhưỡng có thể mang theo điện thoại di động và mua sim nội địa ngay tại sân bay, giá khoảng 66 USD. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng để thực hiện những cuộc gọi đi nước ngoài, và tại Triều Tiên hầu như không có dịch vụ internet.

Bạn được mang mấy ảnh nhưng ống kính tele có khả năng zoom 200-300 mm sẽ bị giữ lại ở cửa khẩu (và trả lại khi du khách khi trở lại) hoặc bị tịch thu khi bị phát hiện. Bạn chỉ được chụp ảnh ở một số địa điểm mà hướng dẫn viên cho phép và bắt buộc phải báo cáo nếu có ý định chụp ảnh.

Lén chụp những người lính đang làm nhiệm vụ, những điểm đến nghèo nàn, bắt chước tư thế của các lãnh tụ Triều Tiên và chụp cận mặt người dân khi không được cho phép sẽ là nguyên nhân khiến bạn gặp phải rắc rối với chính quyền địa phương. Khi trở về bạn có thể sẽ bị kiểm tra những bức hình đã chụp và yêu cầu xóa nếu ảnh đó sai quy định, bao gồm cả ảnh trong điện thoại.

Xe đạp ở Triều Tiên

Triều Tiên, mảnh đất đang chờ đợi mỗi người cùng tới và trải nghiệm - Ảnh: Hoài Phong

Khi đến một số nơi tôn nghiêm như tượng đài hay nơi sinh của Kim Il Sung và Kim Jong Il, bạn sẽ phải ăn mặc lịch sự. Nhai kẹo cao su khi đến những nơi này sẽ khiến những hướng dẫn viên du lịch và người dân bản địa cảm thấy khó chịu.

Du khách không được sử dụng tiền tệ quốc gia của Triều Tiên (won) mà thay vào đó là các ngoại tệ khác như USD, Euro, Nhân dân tệ... Đồng ngoại tệ được sử dụng tốt nhất ở đây là Euro.

Điện áp ở Triều Tiên là 220V. Tình trạng mất điện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên tàu điện cũng có thể ngừng chạy bất cứ lúc nào...

Gợi ý những nơi nên đặt chân tới ở Triều Tiên

Theo các công ty lữ hành tổ chức tour tới Triều Tiên, bạn không nên bỏ qua các địa danh: Lăng Kim Nhật Thành; Quảng trường Kim II-sung; Tháp Juche; Khải hoàn môn Arch of Triumph; Núi Myohyang-san (núi Thơm); Núi Changbai (Trường Bạch) đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm Pyongyang.

Đây là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới, cách mặt đất tới 110m, có các toa tàu cũ mua lại của Đức vào năm 1999. Các ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng không đặt theo tên địa lý mà đặt theo tên của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa như 'Đồng chí', 'Ngôi sao đỏ', 'Vinh quang', 'Toàn thắng'...

Hầu hết hàng hóa, đồ lưu niệm đều được bày bán ở các cửa hàng trong khách sạn nhưng với giá khá cao. Một số món quà khách có thể mua gồm rượu, poster, tem hay quần áo có logo Triều Tiên...

Thúy Hằng

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/trieu-tien-trong-mat-mot-nguoi-viet-yeu-thich-kham-pha-1054431.html