Triều Tiên trong ký ức của nghệ sĩ Việt Nam

Với nhiều nghệ sĩ, đất nước Triều Tiên gắn bó với họ bằng nhiều ký ức tốt đẹp. Nhiều người trong số họ được tham gia Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng và giành những giải thưởng cao. Đến nay, cảm xúc về những buổi biểu diễn ở Triều Tiên vẫn khiến cho không ít nghệ sĩ bồi hồi.

Phát hành đồng xu bạc chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên Phóng viên quốc tế hào hứng thưởng thức ẩm thực Việt Nam

NSND Quang Thọ: Không thể quên tình cảm của khán giả Triều Tiên

NSND Quang Thọ là một thành viên trong đoàn nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng vào năm 1989 và 3 chuyến tiếp theo.

Ông chia sẻ: “Liên hoan được Triều Tiên tổ chức thường xuyên vào tháng 4, chính là tháng sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Năm 1989, tôi đã giành cúp Vàng với một bài hát rất nổi tiếng của Triều Tiên ca ngợi lòng trung thành của người dân đối với lãnh tụ Kim Nhật Thành. Năm 1993, tôi hát song ca với NSƯT Quỳnh Liên với một ca khúc nội dung tiễn vị lãnh tụ Kim Nhật Thành lên đường đi làm cách mạng. Lần biểu diễn ấy tôi vinh dự được trao cúp vàng lần nữa”.

NSND Quang Thọ tập trung luyện tập cho chương trình nghệ thuật "Ánh dương mùa xuân".

NSND Quang Thọ tập trung luyện tập cho chương trình nghệ thuật "Ánh dương mùa xuân".

NSND Quang Thọ chia sẻ thêm về những yêu cầu khắt khe khi tham gia Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng, đó là các nghệ sĩ bắt buộc phải hát ca khúc bằng ngôn ngữ Triều Tiên.

“Lần tham gia biểu diễn đầu tiên ở Triều Tiên là khi tôi hơn 40 tuổi. Lúc đó, tôi phải học từng chữ trong ca khúc của nước bạn. Rất khó, nhưng chúng tôi đều nỗ lực, tập trung để thuộc. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là trong chuyến biểu diễn năm 1993, tôi và NSƯT Quỳnh Liên chỉ có vỏn vẹn 1 ngày để tập, vì khi ấy Ban tổ chức mới giao bài hát cho chúng tôi. Hãy tưởng tượng chỉ cần hát sai 1 từ thôi thì người dân nước bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng khi những tràng pháo tay hưởng ứng của khán giả Triều Tiên vang lên, chúng tôi biết thế là đã có phần biểu diễn thành công. Đến giờ tôi vẫn không quên cảm xúc khi nhận được sự trân trọng của khán giả và bạn bè đồng nghiệp quốc tế”, NSND Quang Thọ nhớ lại.

Tới đây, NSND Quang Thọ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật "Ánh dương mùa xuân" biểu diễn chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông sẽ hát lại ca khúc "Bài ca trung thành", giúp ông giành giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng năm 1989.

NSND Tạ Duy Ánh - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Khâu tổ chức tốt

NSND Tạ Duy Anh cho biết, từ năm 1989 đến 2016, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã 5 lần tham dự Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng và đều có những ấn tượng riêng về liên hoan có truyền thống lâu đời ở Triều Tiên.

NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

“Tôi đã tham dự nhiều cuộc liên hoan nghệ thuật quốc tế ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng đã để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Mặc dù rạp hát của bạn đã được xây dựng từ rất lâu đời nhưng những thiết kế về kỹ thuật sân khấu rất chuyên nghiệp và hiện đại. Khâu tổ chức của các bạn Triều Tiên rất giỏi, hàng trăm nghệ sĩ quốc tế từ nhiều quốc gia đến nhưng được bạn đón tiếp chu đáo từ khi đặt chân đến sây bay, cho đến lên giờ giấc lên sân khấu biểu diễn, đi tham quan, đi dự tiệc...”, NSND Tạ Duy Ánh chia sẻ.

Các nghệ sĩ xiếc Việt Nam tham gia Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng tại Triều Tiên.

NSND Tạ Duy Ánh cũng chia sẻ thêm, khán giả Triều Tiên là những người rất mến khách, lịch sự và hòa nhã. “Những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc Việt Nam và nghệ sĩ các nước khác đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Chúng tôi như được tiếp thêm sự động viên lớn trong các phần biểu diễn của mình”, NSND Tạ Duy Ánh cho biết.

NSND Phạm Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam: Ấn tượng về các thiết chế văn hóa

Đến Triều Tiên tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, NSND Anh Phương ấn tượng bởi các thiết chế văn hóa và nghệ thuật nơi đây.

NSND Phạm Anh Phương - Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

“Triều Tiên có những nhà hát đã xây dựng lâu năm nay nhưng giờ vẫn đảm bảo chất lượng biểu diễn, rất hiện đại. Chúng tôi cũng ấn tượng bởi nước bạn rất chú trọng tới việc phổ cập văn hóa. Một người dân bình thường khi ngồi trong trường học đã được học một nhạc cụ. Họ như những nghệ sĩ thực thụ vậy. Thế nên chúng tôi đã rất sửng sốt khi anh phiên dịch người Triều Tiên rất tự tin, thoải mái ngồi vào đàn piano và chơi một bản nhạc rất hay”, NSND Anh Phương cho biết.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa, những năm qua, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên trên lĩnh vực văn hóa vẫn giữ được truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc mà các lãnh tụ hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, vun đắp. Nổi bật trong các hoạt động giao lưu văn hóa là Bộ VH-TT&DL thường xuyên cử các đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng do Triều Tiên tổ chức.

Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng là hoạt động nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, được tổ chức chuyên nghiệp. Trong hơn 30 năm tổ chức, liên hoan đã đón hàng ngàn đoàn nghệ thuật đến từ hơn 100 nước trên thế giới. Việt Nam hằng năm cũng cử các nghệ sĩ tên tuổi, thành danh tham dự.

Gần đây nhất, vào năm 2016, đoàn nghệ thuật của Việt Nam đã tham dự liên hoan ở cả 2 loại hình: Ca múa nhạc tổng hợp và xiếc, và giành được 5 giải thưởng: 1 giải Vàng, 4 giải Bạc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/927987/trieu-tien-trong-ky-uc-cua-nghe-si-viet-nam