Triều Tiên trao trả một công dân Hàn Quốc bị tạm giữ

Ngày 7-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã trao trả một công dân nước này bị giam giữ từ tháng bảy vừa qua vì xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên.

Ảnh: Yonhap.

Theo thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một nam công dân 34 tuổi mang họ Suh của nước này đã bị phía Triều Tiên tạm giữ vì xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên vào tháng trước.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng, động thái trao trả công dân này của Triều Tiên là tín hiệu tích cực, trong bối cảnh phía Hàn Quốc từng yêu cầu Triều Tiên trao trả sáu công dân Hàn Quốc được cho là đã bị tạm giữ nhiều năm.

Trước đó, vào tháng 5-2018, việc Triều Tiên trao trả ba công dân mang quốc tịch Mỹ được đánh giá là một trong những động thái “dọn đường” cho Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều Tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 6-2018.

Sau khi Triều Tiên trao trả ba công dân người Mỹ, Điều tra viên về nhân quyền của Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana đã đưa ra lời kêu gọi phía Triều Tiên tiếp tục trao trả các công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong số những công dân Hàn Quốc đang bị phía Triều Tiên tạm giữ có nhà truyền đạo Kim Jung-wook (bị tạm giữ từ tháng 10-2013), và hai công dân khác mang tên Kim Kook-kie cùng Choi Chun-kil đã bị tạm giữ từ năm 2014.

* Triều Tiên trả tự do cho ba công dân Mỹ

QUỐC DŨNGTheo: Reuters, Yonhap.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37245002-trieu-tien-trao-tra-mot-cong-dan-han-quoc-bi-tam-giu.html