Triều Tiên tố Mỹ 'gây chiến'

Trong cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thư ký LHQ Jeffrey Feltman, Triều Tiên cáo buộc Mỹ 'uy hiếp hạt nhân' khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Ông Jeffrey Feltman (giữa) hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-guk tại Bình Nhưỡng hôm 6-12. Ảnh: Yonhap

Tố Mỹ "uy hiếp hạt nhân"

Thông cáo của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, trong chuyến thăm Phó Tổng thư ký LHQ Jeffrey Feltman có các cuộc làm việc với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Guk về quan hệ giữa Triều Tiên và LHQ cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Trong cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thư ký LHQ Jeffrey Feltman, Triều Tiên lên án chính sách thù địch của Mỹ với Bình Nhưỡng, cáo buộc việc Mỹ "uy hiếp hạt nhân" là nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ - Hàn cho thấy ý định cuộc "tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào Triều Tiên". Chuyến thăm của ông Feltman được cho là nỗ lực từ phía LHQ nhằm hạ nhiệt tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc thực hiện cuộc tập trận không quân lớn chưa từng có trong lịch sử để đáp trả việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi cuối tháng 11. Phản ứng với cuộc tập trận, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-Ho cho biết, chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là không thể tránh khỏi và chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lên án Mỹ dọa phong tỏa đường biển

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 10-12 phê phán Mỹ về khả năng sử dụng biện pháp phong tỏa đường biển tiếp sau việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, đồng thời cảnh báo sẽ coi đây là "lời tuyên chiến".

Bài bình luận của tờ báo nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ coi việc phong tỏa đường biển của Mỹ và bè lũ tay sai là hành động bạo lực chống lại chủ quyền và phẩm giá của Triều Tiên và là một lời tuyên chiến công khai nữa". Tờ báo còn nói thêm rằng nếu Triều Tiên phát hiện bất kỳ động thái nhỏ nào của việc áp dụng biện pháp này thì Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp tự vệ đáp trả "ngay lập tức và không thương tiếc". Trước đó, ngày 9-12, KCNA đã đăng bài viết nêu rõ việc phong tỏa đường biển sẽ không bao giờ được dung thứ vì vi phạm chủ quyền và phẩm giá của một quốc gia độc lập.

Trong khi đó, ngày 10-12, Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản thông báo, nước này cùng với Mỹ và Hàn Quốc sẽ diễn tập vào các ngày 11 và 12-12 về theo dõi tên lửa. Động thái diễn ra giữa lúc gia tăng căng thẳng trong khu vực liên quan tới chương trình vũ khí phát triển nhanh chóng của Triều Tiên. Tuần trước, Mỹ và Hàn tập trận quy mô lớn mà Bình Nhưỡng cho là khiến sự bùng phát chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên trở thành "thực tế được xác minh". Cuộc tập trận tiếp theo lần này có thể làm tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

Giữ liên lạc

Dù chỉ trích nhưng Triều Tiên đồng ý sẽ thường xuyên trao đổi, bàn với LHQ thông qua "những chuyến thăm các cấp khác nhau".

KCNA cho biết, chuyến thăm của ông Feltman giúp Triều Tiên và LHQ hiểu nhau sâu sắc hơn, và hai bên đồng ý có những liên lạc thường xuyên ở các cấp độ khác nhau trong tương lai. "Triều Tiên thừa nhận cuộc viếng thăm lần này của Phó Tổng thư ký LHQ đã góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa Triều Tiên và LHQ, cả hai bên đã nhất trí giữ liên lạc các mức độ khác nhau một cách thường xuyên trong tương lai", KCNA nói. KCNA cũng tuyên bố, Bình Nhưỡng đạt được đồng thuận với quan chức cấp cao LHQ liên quan vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. "LHQ bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và thể hiện sẵn sàng hợp tác hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo theo Hiến chương LHQ dựa trên hòa bình và an ninh quốc tế", KCNA cho biết.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_176287_trieu-tien-to-my-gay-chien-.aspx