Triều Tiên tìm kiếm đối thoại với Liên hợp quốc

Theo Kyodo, Yonhap và TTXVN, trong cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) mới đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Y-âng Hô đã kêu gọi mở một kênh đối thoại mới với Liên hợp quốc. Tuy nhiên, ông Antonio Guterres đã không đề cập đề nghị nêu trên, thay vào đó bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết cấm phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

* Ngày 24-11, Lực lượng Không quân Mỹ cho biết, Mỹ có kế hoạch điều sáu máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor tới Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận không quân chung, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 8-12 tới. Các máy bay trên sẽ được điều từ căn cứ không quân Ca-đê-na ở Okinawa, Nhật Bản, tới bán đảo Triều Tiên và đóng một căn cứ không quân trên lãnh thổ Hàn Quốc trong thời gian diễn ra cuộc tập trận với nội dung thâm nhập vị trí kẻ thù và tiến công với độ chính xác cao này. Bình Nhưỡng nhiều lần phản đối các hoạt động tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, coi đó là hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

* Nhật Bản sẽ xây dựng một kế hoạch sơ tán các công dân khỏi Hàn Quốc trong trường hợp căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ dẫn tới xung đột quân sự. Kế hoạch này sẽ được Hội đồng An ninh quốc gia xem xét trước khi được thông qua, song chưa tính đến sự hỗ trợ của quân đội Mỹ nhằm sơ tán khoảng 38 nghìn công dân Nhật Bản đang ở Hàn Quốc cùng các du khách ở trong và chung quanh Xơ-un.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Bình Nhưỡng vào danh sách "các nước bảo trợ khủng bố" sẽ không giúp giải quyết được vấn đề trên bán đảo Triều Tiên; nhấn mạnh hiện vẫn còn cơ hội để tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao theo khuôn khổ song phương và đa phương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34814502-trieu-tien-tim-kiem-doi-thoai-voi-lien-hop-quoc.html