Triều Tiên tiết lộ lý do 'phớt lờ' Mỹ

Nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên xác nhận rằng Mỹ gần đây đã cố gắng bắt đầu liên lạc với nước này.

Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên Choe Son Hui, xác nhận rằng Mỹ gần đây đã cố gắng liên lạc với nước này, nhưng cho biết họ sẽ không đáp lại cho đến khi Washington từ bỏ các chính sách thù địch.

Tuyên bố này là lời từ chối cụ thể đầu tiên đối với cách tiếp cận của chính quyền tân Tổng thống Joe Biden với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: Reuters)

Bà Choe Son Hui cho biết Mỹ đã các nỗ lực liên lạc qua e-mail và tin nhắn điện thoại qua nhiều đường khác nhau, bao gồm cả gửi qua một nước thứ ba. Nhưng Triều Tiên đã nói rõ rằng họ sẽ không nói chuyện trong khi Mỹ vẫn duy trì các chính sách thù địch như tập trận quân sự và trừng phạt.

Triều Tiên cho rằng những nỗ lực liên lạc là một "mánh khóe rẻ tiền" của Mỹ để kéo dài thời gian và tạo dư luận.

Bà Choe nói: “Những gì Mỹ nói kể từ khi chế độ mới xuất hiện chỉ là những lý thuyết điên rồ về 'mối đe dọa từ Triều Tiên' và những phát ngôn vô căn cứ về việc 'phi hạt nhân hóa hoàn toàn'".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thăm Hàn Quốc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của các thành viên cấp cao trong chính quyền Biden.

Phát biểu tại Seoul hôm 17/3, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đưa ra các cáo buộc với Triều Tiên đồng thời cho biết Mỹ và các đồng minh cam kết với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trieu-tien-tiet-lo-ly-do-phot-lo-my-ar601593.html