Triều Tiên tiếp tục yêu cầu Mỹ tuyên bố kết thúc chiến tranh

Bình Nhưỡng ngày 17.8 một lần nữa đề nghị Mỹ đồng ý đưa ra tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên, trước thềm chuyến thăm thứ 4 của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ hai từ trái sang) trong chuyến thăm Bình Nhưỡng tháng 7 - Ảnh: The New York Times

Theo báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên: “Không có lý do gì để phớt lờ một tuyên bố kết thúc cuộc chiến. Đây là quá trình bước đầu và cần thiết, mở đường cho giải quyết căng thẳng cũng như xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên”.

“Mỹ phải thực hiện các biện pháp theo từng bước và đồng thời, ví dụ như tuyên bố kết thúc chiến tranh, nhằm xây dựng niềm tin”, Rodong Sinmun viết.

Bài xã luận của Rodong Sinmun được đăng tải sau khi có thông tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có kế hoạch sang CHDCND Triều Tiên lần thứ 4.

Khi gặp gỡ đại diện các đảng phái chính trị hôm 16.8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo quá trình đàm phán Mỹ-CHDCND Triều Tiên thời gian gần đây đã “tăng tốc”. Ông Pompeo sẽ sắp xếp thăm Bình Nhưỡng, chính trị gia đối lập Yun So-ha cho hay. Phía Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Ngoại trưởng Mỹ trong hai tháng 4 và 5 đã sang Triều Tiên để giúp chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra cam kết hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên tháng 6, Pompeo được Tổng thống Donald Trump giao trọng trách làm việc với phía Bình Nhưỡng để hiện thực hóa việc này.

Trong chuyến công du Bình Nhưỡng gần đây nhất diễn ra vào tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ không được nhà lãnh đạo Kim đón tiếp. Kết thúc chuyến thăm, phía Triều Tiên còn chỉ trích ông Pompeo đưa ra yêu cầu giải trừ hạt nhân đơn phương “sặc mùi côn đồ”.

Vấn đề mới nổi lên trong các cuộc đàm phán chính là đề nghị Washington cùng Seoul và Bình Nhưỡng ra tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến được kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình, nên trên lý thuyết hai miền vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Thời gian gần đây, Triều Tiên muốn Trung Quốc tham gia vào tiến trình này. Tổng thống Moon hoan nghênh đề xuất ấy.

Giới chức Mỹ còn e ngại một tuyên bố kết chúc chiến tranh sẽ khiến quân đội nước này không còn lý do hiện diện tại Hàn Quốc, trong khi Bình Nhưỡng không thực hiện cam kết từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Vì vậy họ một mực yêu cầu quốc gia Đông Bắc Á này có động thái giải trừ hạt nhân thực chất trước khi Washington tiến hành nhượng bộ.

Cẩm Bình (theo The New York Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-tiep-tuc-yeu-cau-my-tuyen-bo-ket-thuc-chien-tranh-94829.html