Triều Tiên tiếp tục chỉ trích cuộc diễn tập quân sự chung Hàn-Mỹ

Động thái của Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố không có ý định tiếp tục đàm phán với Seoul.

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ở Pocheon của Hàn Quốc ngày 19/9/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ở Pocheon của Hàn Quốc ngày 19/9/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 17/8, Triều Tiên tiếp tục chỉ trích hoạt động diễn tập quân sự chung của Hàn Quốc-Mỹ.

Động thái của Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố không có ý định tiếp tục đàm phán với Seoul.

Bình luận của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định, cuộc diễn tập quân sự chung nhằm "phục vụ mục tiêu xâm lược nước này."

KCNA nhấn mạnh: "Có một sự thật hiển nhiên rằng nhà chức trách Mỹ và Hàn Quốc đã nâng cao mức độ thành thục trong các kỹ năng phục vụ giao chiến, từng bước sửa đổi và bổ sung các kế hoạch vận hành trong mọi kịch bản giả định về một cuộc tấn công chủ động bất ngờ nhằm vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) trong nhiều thập kỷ qua.

Như mọi người dân trên thế giới đều biết, mục đích của các hoạt động huấn luyện chiến tranh nhằm vào DPRK vẫn không thay đổi"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-tiep-tuc-chi-trich-cuoc-dien-tap-quan-su-chung-hanmy/590570.vnp