Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa, cảnh báo Mỹ - Hàn

Triều Tiên hôm 6/8 tiếp tục bắn các vật thể bay không xác định hai lần xuống biển, cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc về cuộc tập trận chung diễn ra trước đó một hôm.

Chỉ vài phút trước khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án Washington và Seoul về cuộc tập trận chung hôm 5/8, quân đội Hàn Quốc đã cảnh báo các phóng viên về vụ phóng vật thể bay, theo AP.

Trong tuyên bố, Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận buộc Triều Tiên "phải phát triển, thử nghiệm và triển khai các phương tiện mạnh mẽ cần thiết cho quốc phòng".

Người phát ngôn của Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng vẫn cam kết đối thoại, tuy nhiên có thể tìm kiếm "một cách khác" nếu Mỹ và Hàn Quốc không thay đổi quan điểm.

Người dân Hàn Quốc xem tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 2/8. Ảnh: AP.

Người dân Hàn Quốc xem tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 2/8. Ảnh: AP.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các vật thể bay được phóng từ khu vực gần bờ biển phía tây bắc Triều Tiên, bay xuyên qua nước này và cuối cùng hạ cánh xuống vùng biển phía đông Triều Tiên.

Hiện chưa xác định được có bao nhiêu vật thể bay đã được bắn đi và độ dài đường bay của các vật thể.

Tuần trước, theo tuyên bố của Bình Nhưỡng, nước này đã tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa mới và bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 25/7. Đây được coi là lời cảnh báo nghiêm túc đối với Hàn Quốc về cuộc tập trận chung cùng Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể tăng cường phô diễn hệ thống vũ khí trong thời gian tới nếu các cuộc đàm phán hạt nhân không tiến triển.

Kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6/2018, Hàn Quốc và Mỹ đã giảm quy mô tập trận chung và tạm ngừng hoạt động nhiều loại vũ khí của Mỹ như máy bay ném bom tầm xa và tàu sân bay.

Triều Tiên khẳng định ngay cả các cuộc tập trận quy mô nhỏ hơn cũng vi phạm các thỏa thuận giữa nhà lãnh đạo Kim và Tổng thống Trump.

Đàm phán hạt nhân hiện rơi vào bế tắc khi hai phía bất đồng về tiến trình phi hạt nhân hóa và gỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Các vụ phóng tên lửa và vật thể bay liên tiếp gần đây của Triều Tiên được cho có thể gây đe dọa tiến trình hòa bình trên bán đảo.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-tiep-tuc-ban-thu-ten-lua-canh-bao-my-han-post975099.html