Triều Tiên tiến hành vụ thử 'rất quan trọng' tại bãi phóng Sohae

Hãng thông tấn KCNA ngày 8.12 đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa thực hiện một thử nghiệm quan trọng tại bãi phóng Sohae - cơ sở mà giới chức Mỹ từng khẳng định chính quyền Bình Nhưỡng cam kết sẽ đóng cửa.

Hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đặt ra để Mỹ thay đổi lập trường đàm phán ngày một gần - Ảnh: Reuters

Hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đặt ra để Mỹ thay đổi lập trường đàm phán ngày một gần - Ảnh: Reuters

KCNA không cho biết quốc gia Đông Bắc Á thử nghiệm gì, nhưng khẳng định vụ thử thành công và mang ý nghĩa to lớn. Phía quân đội Hàn Quốc (vốn luôn theo dõi chặt chẽ động tĩnh của láng giềng Triều Tiên) từ chối bình luận.

“Kết quả vụ thử quan trọng mới đây sẽ góp phần làm thay đổi vị trí chiến lược của Triều Tiên một lần nữa trong tương lai gần”, KCNA đưa tin.

Giới chuyên gia nhận định dường như Triều Tiên chỉ thử nghiệm động cơ tên lửa. Theo giáo sư Vipin Narang thuộc Viện công nghệ Massachusetts (MIT): “Nếu quả thực là thử nghiệm động cơ cho tên lửa dùng nhiên liệu rắn hoặc lỏng, thì đây là một thông điệp lớn cảnh báo rằng cánh cửa ngoại giao đang đóng lại rất nhanh chóng”.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đặt ra để Mỹ thay đổi lập trường đàm phán ngày một gần. Trước động thái nêu trên, chính quyền Bình Nhưỡng thời gian gần đây còn có một loạt phát ngôn và hành động gây sức ép.

Ngày 7.12, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã không còn nằm trên bàn đàm phán và hoạt động đối thoại kéo dài với Mỹ không cần thiết. Nước này tuần trước thông báo chuẩn bị tổ chức một đại hội đảng vào cuối tháng 12, hãng KCNA đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cưỡi ngựa trên ngọn núi thiêng Paektu - những việc thường xuất hiện trước lúc giới chức quốc gia Đông Bắc Á chuẩn bị công bố quyết định quan trọng nào đó.

Triều Tiên đến nay vẫn chưa công khai con đường mới họ chọn lựa là gì. Một số nhà quan sát dự đoán có thể chính quyền Bình Nhưỡng sẽ chuyển hướng sang phóng vệ tinh, vì làm vậy cho phép phô diễn sức mạnh nhưng không quá khiêu khích như phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Giảng viên Kim Dong-yub thuộc đại học Kyungnam (cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc) lại cho rằng Triều Tiên trên thực tế đã đi con đường mới: thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn nhằm cải thiện tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-tien-hanh-vu-thu-rat-quan-trong-tai-bai-phong-sohae-127152.html