Triều Tiên thu 200 triệu USD nhờ tiền ảo bitcoin

Triều Tiên được cho là đã thu về hơn 200 triệu USD thông qua các giao dịch tiền ảo, bất chấp việc bị trừng phạt đủ đường vì chương trình tên lửa và hạt nhân.

Ảnh minh họa: Yonhap

Theo bà Priscilla Moriuchi – cựu quan chức Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Triều Tiên ước tính có ít nhất 11.000 bitcoin nhờ khai thác hoặc hack mỏ tiền ảo trong năm 2017.

Nếu vẫn nắm trong tay số bitcoin này đến tháng 12/2017, khi giá của đồng tiền ảo chạm đỉnh, thì số tiền mà Triều Tiên sở hữu sẽ đạt 210 triệu USD.

Đến tháng 1/2018, vì giá trị của bitcoin giảm dần, nên số tiền trong “túi” của Triều Tiên chỉ còn khoảng 120 triệu USD.

Theo Moriuchi, Triều Tiên đang tăng cường khai thác tiền ảo để đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa.

Được biết, bà Moriuchi là cựu quan chức NSA, chuyên phụ trách an ninh mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hiện, bà là giám đốc của Recorded Future – một nhà cung cấp dịch vụ tình báo mạng tại Mỹ.

Minh Hạnh

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trieu-tien-thu-200-trieu-usd-nho-tien-ao-bitcoin-1246344.tpo