Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc về việc dỡ bỏ các cơ sở tại Kumgang

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng các cơ sở 'lạc hậu' và 'tồi tàn' của Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên cần phải được dỡ bỏ và xây lại một cách hiện đại hơn.

Khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/10 đưa tin, Triều Tiên đã thông báo với Hàn Quốc về việc đàm phán liên quan đến công tác dỡ bỏ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên.

Hôm 23/10, truyền thông nhà nước đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng các cơ sở "lạc hậu" và "tồi tàn" của Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên cần phải được dỡ bỏ và xây lại một cách hiện đại hơn. Động thái mới nhất này cho thấy mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên dường như đang được "hâm nóng" trở lại.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị tháo dỡ các cơ sở hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng trước kia ở núi Kumgang. Đây là động thái hiếm có do những chính sách trong quá khứ đã "bỏ mặc" núi Kumgang trong hơn 10 năm qua. Nhà lãnh đạo này khẳng định núi Kumgangtài sản chung của hai miền Triều Tiên và là biểu tượng cho mối quan hệ liên Triều.

Tháng 9/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí nối lại chương trình tour du lịch tại Kumgang ngay khi hội tụ đủ điều kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-thong-bao-voi-han-quoc-ve-viec-do-bo-cac-co-so-tai-kumgang/603626.vnp