Triều Tiên thảo luận về ứng phó thách thức

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30-12 đưa tin, trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị toàn thể Ủy ban T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn cảnh báo về các thách thức nghiêm trọng với nền kinh tế Triều Tiên; nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần tạo ra 'bước ngoặt quyết định' về kinh tế.

Hội nghị cũng thảo luận biện pháp nhằm bảo đảm chủ quyền và an ninh đất nước. Nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn đưa ra các chỉ thị quan trọng về đối ngoại, công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang.

* Trong khi đó, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30-12 họp không chính thức, tiến hành thảo luận vòng hai về đề xuất của Nga và Trung Quốc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Nga và Trung Quốc cho rằng, động thái này sẽ giúp phá vỡ bế tắc hiện nay và thúc đẩy đàm phán giữa Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng.

* Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông R.Ô-bri-en cảnh báo, Mỹ sẽ “thất vọng và hành động”, nếu Triều Tiên chọn cách tiếp cận khác trong vấn đề hạt nhân. Ông R.Ô-bri-en nhấn mạnh, Mỹ có nhiều công cụ và nếu cần, có thể bổ sung sức ép với Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42760502-trieu-tien-thao-luan-ve-ung-pho-thach-thuc.html