Triều Tiên thả hai ngư dân Hàn Quốc sau 11 ngày giam giữ

Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận hai ngư dân nước này đã trở về nhà an toàn trong ngày 28/7, sau khi được Triều Tiên thả sau 11 ngày bị giam giữ.

Tàu đánh cá Xiang Hai Lin 8 của Nga bị lực lượng biên phòng Triều Tiên bắt giữ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tàu đánh cá Xiang Hai Lin 8 của Nga bị lực lượng biên phòng Triều Tiên bắt giữ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hai ngư dân nói trên làm việc trên tàu đánh cá Xiang Hai Lin 8 của Nga cùng với 15 thành viên thủy thủ đoàn người Nga khi tàu bị lực lượng biên phòng Triều Tiên bắt giữ hôm 17/7 tại vùng biển phía Đông Bắc Triều Tiên. Theo bộ trên, tàu Xiang Hai Lin 8 đã cập cảng Sokcho ở tỉnh Gangwon cùng tất cả thủy thủ đoàn.

Hàn Quốc đánh giá việc Triều Tiên trả tự do cho các ngư nhân Hàn Quốc là "rất tích cực xét trên quan điểm nhân đạo".

Trước đó, cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng thông báo tàu đánh cá Xiang Hai Lin 8 của nước này bị lực lượng biên phòng Triều Tiên bắt giữ hôm 17/7 đã được thả.

Hôm 24/7, Cơ quan quản lý ngư nghiệp Liên bang Nga cho rằng tàu cá của nước này bị lực lượng biên phòng Triều Tiên bắt giữ đã không ở trong vùng lãnh hải của Bình Nhưỡng và hành động của phía Triều Tiên là trái phép.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định thủy thủ đoàn bị bắt giam vì "vi phạm quy tắc nhập cảnh và ở trong lãnh thổ của Triều Tiên".

Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-tha-hai-ngu-dan-han-quoc-sau-11-ngay-giam-giu-20190728122350957.htm