Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, 3 người Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ đã được thả và đang trên đường về nhà cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Hàn Quốc tuyên bố, đây là động thái tích cực cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và kêu gọi Bình Nhưỡng thả 6 người Hàn Quốc bị nước này bắt giữ.

Ông Kim Dong-chul, một trong 3 người bị bắt giữ.

Ba người bị giam giữ đã được thả là nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Kim Dong-chul; Kim Sang-duk, còn được gọi là Tony Kim, từng giảng dạy một tháng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pyongyang (PUST) trước khi bị bắt vào năm 2017; và Kim Hak-song, cũng dạy tại PUST.

Ông Trump cho biết, 3 công dân Mỹ được thả hiện có tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó, vào năm ngoái, một sinh viên Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ là Otto Warmbier được thả sau 17 tháng giam giữ. Nhưng sinh viên 22 tuổi này thiệt mạng vài ngày sau đó. Cái chết của Warmbier đã gây leo thang căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Triều.

Kể từ đầu năm nay, tình hình bán đảo Triều Tiên đã có sự thay đổi tích cực bất ngờ khi nhóm vận động viên 2 miền Nam - Bắc Triều Tiên cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất và đặt biệt là hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, đã dẫn đến một tuyên bố chung, trong đó cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đang được lên kế hoạch vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6.

Lan Hương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trieu-tien-tha-3-cong-dan-my-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-315999.html