Triều Tiên tăng cường các chuyến bay thẳng đến Trung Quốc

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 8/8 dẫn các các nguồn tin cho biết số lượng các chuyến bay thẳng giữa Triều Tiên và Thẩm Dương (Shenyang), một thành phố quan trọng ở Đông Bắc Trung Quốc, đã tạm thời tăng trong thời gian gần đây, cho thấy sự gia tăng hoạt động giao lưu giữa người dân hai nước.

Theo các nguồn tin tại Thẩm Dương, hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên đã tăng số lượng chuyến bay thẳng từ Bình Nhưỡng đi Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh (Liaoning) của Trung Quốc, từ 2 lên 3 chuyến/tuần. Các nguồn tin này cho rằng việc tạm thời tăng thêm các chuyến bay thẳng có thể nhằm đáp ứng nhu cầu trong mùa cao điểm vận tải hành khách, song không loại trừ khả năng trở thành các chuyến bay định kỳ khi Air Koryo muốn tăng cường khai thác các chuyến bay tới Trung Quốc.

Nhân viên Triều Tiên chờ đợi hành khách lên chuyến bay Air China tại sân bay Pyongchang. (Nguồn: WSJ)

Các nguồn tin trên cũng nhận định trong bối cảnh Mỹ khẳng định không nới lỏng các biện pháp trừng phạt cho tới khi Triêu Tiên hoàn thành phi hạt nhân hóa, việc tăng cường thu hút khách du lịch Trung Quốc có thể nằm trong chủ trương của chính quyền Bình Nhưỡng nhằm thu ngoại tệ mạnh.

Trên thực tế, hoạt động trao đổi trong khu vực tư nhân giữa hai nước cũng như dịch vụ trên tuyến đường sắt Bình Nhưỡng - Bắc Kinh đã tăng mạnh kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Triều hồi tháng 3 vừa qua.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trieu-tien-tang-cuong-cac-chuyen-bay-thang-den-trung-quoc-75687.html