Triều Tiên sẽ 'phá' cuộc đua vào Nhà Trắng?

Thông qua các cuộc tấn công mạng, nhiều chuyên gia dự báo CHDCND Triều Tiên có thể cản trở kỳ bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới.

Tổng thống Trump (phải) trong cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Tổng thống Trump (phải) trong cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Theo Giáo sư Sung-Yoon Lee đang làm việc tại Đại học Tufts (Mỹ), hoạt động không gian mạng của Triều Tiên không đơn giản và nhiều khả năng họ coi việc xâm nhập hệ thống bầu cử Mỹ như bài kiểm tra năng lực tác chiến. Trong thông báo gần đây, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng “nhắc nhẹ” chính quyền Tổng thống Donald Trump nên đứng bên ngoài quan hệ liên Triều và tập trung vào tình hình nội bộ, hoặc sẽ đối mặt vấn đề nan giải. “Điều đó không chỉ tốt cho lợi ích của Mỹ mà còn để cuộc bầu cử tổng thống diễn ra suôn sẻ” - Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, tin tặc Triều Tiên từng nhiều lần xâm nhập cơ sở dữ liệu của các tổ chức ngân hàng và tài chính Mỹ. Trong đó còn bao gồm vụ hệ thống máy tính Hãng Sony Pictures bị tấn công năm 2014. Sự cố được xem là một trong những hành động phá hoại quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào một công ty trên đất Mỹ bởi hacker không chỉ đánh cắp một lượng lớn dữ liệu mà còn xóa sạch đĩa cứng, đồng thời đánh sập hệ thống mạng của hãng phim hàng đầu Hollywood hơn cả tuần.

Đổi trường hợp là kỳ bầu cử sắp tới, các nhà phân tích cho rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, cựu nghị sĩ bang Tennessee Zach Wamp không tin Triều Tiên có thể can thiệp gây ảnh hưởng kết quả bầu cử. Thay vào đó, ông cảnh báo Bình Nhưỡng có thể “gây rối” bằng cách phát tán thông tin sai lệch, gây chia rẽ và khiến người dân mất niềm tin vào tiến trình dân chủ.

Trên tư cách đồng Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Issue One, ông Wamp kêu gọi chính phủ liên bang và tiểu bang tăng cường năng lực ngăn chặn tin tặc xâm nhập hệ thống bầu cử. Trong báo cáo trước đó, Issue One xác định can thiệp nước ngoài là “tình trạng khẩn cấp quốc gia” và Washington cần nghiêm túc nhận thức rõ mối đe dọa này từ quốc gia Đông Bắc Á.

Trở lại tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon hôm 17-6 đã tới Mỹ gặp gỡ các quan chức nước này để thảo luận diễn biến căng thẳng gần đây, đặc biệt sau vụ Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm một năm, viện dẫn những hành động mà Washington cho là “mối đe dọa bất thường” gần đây từ phía Bình Nhưỡng.

Trong bức thư gửi kèm tới Quốc hội, ông Trump viết rõ những hành động và chính sách của Bình Nhưỡng, cụ thể là chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, gây mất ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và gây nguy hiểm cho lực lượng vũ trang Mỹ, các đồng minh và các đối tác thương mại trong khu vực.

MAI QUYÊN (Theo Sputnik)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/trieu-tien-se-pha-cuoc-dua-vao-nha-trang-a122465.html