Triều Tiên sẽ không bị ép về thời gian giải trừ hạt nhân

Washington sẽ không áp đặt một khung thời gian cụ thể đối với các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày 25/6 cho biết, Washington sẽ không áp đặt một khung thời gian cụ thể nào đối với các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông Pompeo cũng nhấn mạnh rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thường xuyên đánh giá mức độ nghiêm túc của Bình Nhưỡng trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Tuyên bố này trái ngược với tiết lộ của một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho rằng, Washington sẽ sớm đưa ra một khung thời gian với các yêu cầu đặc biệt đối với Triều Tiên để cụ thể hóa Tuyên bố chung được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore vừa qua.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White ngày 25/6 cho biết, các quan chức quốc phòng sẽ chỉ nói về các khía cạnh liên quan tới quân sự trong các cuộc đàm phán về Triều Tiên và hiện chưa có bất kỳ lộ trình cụ thể cho quá trình ngoại giao trong vấn đề này.

Hồi giữa tháng 6, Ngoại trưởng Pompeo có nói rằng, Washington muốn Bình Nhưỡng thực hiện các biện pháp giải trừ hạt nhân quan trọng trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vào tháng 1/2021.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-se-khong-bi-ep-ve-thoi-gian-giai-tru-hat-nhan-d262019.html