Triều Tiên sắp phóng nhiều tên lửa 'khủng' hơn?

Giới chuyên gia nhận định, Triều Tiên sẽ còn phóng thêm nhiều tên lửa trong thời gian tới sau 2 vụ phóng cách nhau 4 ngày khiến Mỹ lên tiếng chỉ trích.

Hành động phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ - Triều, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang trong giai đoạn cuối tái xem xét chính sách đối ngoại với Bình Nhưỡng.

Tờ Korea Times dẫn lời các nhà phân tích nhận định Triều Tiên dường như sẽ tiếp tục cho phóng thêm tên lửa khi xem đây là quyền tự vệ của quốc gia.

Triều Tiên có khả năng sẽ cho phóng thêm nhiều loại tên lửa trong tương lai gần. (Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên có khả năng sẽ cho phóng thêm nhiều loại tên lửa trong tương lai gần. (Ảnh: Yonhap)

Vào ngày 21/3, Bình Nhưỡng đã cho phóng 2 tên lửa hành trình và chỉ 4 ngày sau tức ngày 25/3, Bình Nhưỡng cho phóng thêm 2 tên lửa đạn đạo. Sau 2 sự kiện này, Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ có “phản ứng”, nếu như Bình Nhưỡng chọn con đường leo thang căng thẳng. Điều này sẽ khiến Washington đưa ra “phản ứng tương xứng”.

Về phần mình, Triều Tiên tuyên bố “hoàn toàn hiểu được” những tuyên bố mang tính chỉ trích từ phía Washington về các vụ phóng tên lửa mà nước này thực hiện.

Theo tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời các quan chức cấp cao nước này, phóng tên lửa là “quyền tự vệ” để ngăn chặn những mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.

Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên sẽ còn có hành động leo thang căng thẳng bằng những vụ phóng thử nhiều loại tên lửa đạn đạo như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Có người dự báo Bình Nhưỡng sẽ không vượt qua “giới hạn đỏ” bằng cách thực hiện các loại vũ khí có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ như tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

“Có 2 lý do để giải thích cho nhận định Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa. Theo quan điểm của Triều Tiên, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ duy trì quan điểm cứng rắn yêu cầu Triều Tiên từ bỏ phát triển các loại vũ khí hạt nhân và tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn. Điều này đối với Bình Nhưỡng là không thể chấp nhận được. Bình Nhưỡng đang cố dành lấy ưu thế trong các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân sắp tới với Washington bằng cách tiếp tục thực hiện những vụ thử nghiệm vũ khí để leo thang căng thẳng ở khu vực. Đây cũng là cách để Triều Tiên truyền tải thông điệp phản đối tới chính quyền của Tổng thống Biden sau khi Washington đưa ra những lời chỉ trích”, ông Moon Sung-mook, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc nhận định.

Cũng theo ông Moon, trong Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 hồi tháng Một, Chủ tịch Kim Jong-un đã công khai mục tiêu hoàn thành chương trình phát triển các loại vũ khí bao gồm SLBM, nên Bình Nhưỡng sẽ cần tiếp tục triển khai các vụ thử nghiệm vũ khí vừa phục vụ phát triển sức mạnh quân sự quốc gia, cũng như tăng vị thế trong quá trình đàm phán với Mỹ.

Còn ông Cho Seong-ryoul, cố vấn cấp cao thuộc Viện Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên sẽ không vượt qua “giới hạn đỏ”. Nói cách khác, Triều Tiên sẽ không thử nghiệm các loại vũ khí có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ, bởi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, điều này có thể khiến Triều Tiên phải hứng thêm nhiều lệnh trừng phạt mới.

“Nhưng tôi tin Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng thử các tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung và họ xem đây là quyền tự vệ của quốc gia”, ông Cho nói.

Trong khi đó, hôm 26/3, trang web 38 North chuyên theo dõi Triều Tiên có trụ sở ở Mỹ đã hé lộ thông tin về hình ảnh vệ tinh thương mại mới đây. Theo đó, xưởng đóng tàu nằm ở bờ biển phía đông Triều Tiên có những dấu hiệu về quá trình chuẩn bị hạ thủy một tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mới trong tương lai gần.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trieu-tien-sap-phong-nhieu-ten-lua-khung-hon-280385.html