Triều Tiên sẵn sàng tăng tốc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên tàu ngầm

Có nhiều dấu hiệu cho thấy chương trình tên lửa hạt nhân trên tàu ngầm của Triều Tiên đang phát triển mạnh vì khi quốc gia này chuẩn bị cho vụ thử nghiệm lần thứ hai, gia tăng nguy cơ Bình Nhưỡng có thể đe dọa Mỹ hoặc các đồng minh của quốc gia này tại châu Á.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Các chuyên gia cho rằng việc Triều Tiên có khả năng phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm là một kịch bản nguy hiểm vì điều này sẽ khiến tên lửa khó bị phát hiện hơn.

Tin tức này được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 phiên bản mới vào ngày 28/11 vừa qua. Đây là một loại vũ khí mà hãng thông tấn KCNA tuyên bố có thể mang một đầu đạn hạt nhân siêu lớn, có khả năng tấn công toàn bộ nước Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên đang tích cực đẩy mạnh chương trình hạt nhân để có thể phóng tên lửa đạn đảo từ tàu ngầm vào đầu năm tới.

"Nếu Triều Tiên có thể triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên các tàu ngầm, thì chắc chắn điều này sẽ là một thách thức vô cùng lớn đối với việc phòng thủ tên lửa của Mỹ và các quốc gia đồng minh", chuyên gia phân tích quân sự, Joseph S. Bermudez Jr., đồng sáng lập kiêm CEO của Công ty Phân tích hình ảnh KPA Associates tại Colorado, nói với CNBC.

Trong một bài viết đăng trên blog 38 North vào ngày 1/12 vừa qua, ông ngày thứ 6, ông Joseph S. Bermudez Jr tiết lộ rằng "hình ảnh vệ tinh ngày 11, 16 và 24 tháng 11 cho thấy bệ phóng tên lửa đạn đạo thử nghiệm ngầm thứ hai của Triều Tiên tại Nhà máy đóng tàu Hải quân Nampo đang chuẩn bị đi vào hoạt động".

"Bệ phóng thử nghiệm tên lửa thứ hai của Triều Tiên đã gần như hoạt động được. Khi được đưa vào hoạt động, bệ phóng này sẽ giúp Triều Tiên thúc đẩy phạm vi thử nghiệm tên lửa đạn đạo rộng lớn hơn và có thể phát triển tên lửa đạn đạo của hạm đội West Sea của Hải quân Triều Tiên", ông Joseph S. Bermudez Jr cho biết.

Ông Bermudez đã gọi các hoạt động tại nhà máy đóng tàu Nampo ở bờ biển phía Tây Triều Tiên là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang có nhiều tiến triển trong chương trình tên lửa đạn đạo. Triều Tiên sẽ cần một loạt các cuộc thử nghiệm từ bệ phóng ngầm trước khi triển khai tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm.

Ông Bermudez ước tính tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có thể được triển khai bất cứ lúc nào trong năm tới. Tuy nhiên, loại tàu ngầm này được triển khai không có nghĩa sẽ hoạt động hoàn toàn. Bởi vì, quốc gia này sẽ cần 1 đến 2 năm để tàu ngầm hạt nhân "thực sự vận hành ổn định" bởi vì tàu ngầm này sẽ phải trải qua một loạt các thử nghiệm trên biển và huấn luyện thủy thủ đoàn.

Theo ông Bermudez, việc có những tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm là một kịch bản ác mộng đối với Hàn Quốc và Nhật Bản vì các tàu ngầm có thể tránh bị phát hiện bởi một số hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất.

"Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ phải lo lắng về tên lửa bay từ Bắc xuống Nam hoặc từ Tây sang Đông trong trường hợp của Nhật Bản và Mỹ", ông Bermudez cho biết và nhận định, nếu Triều Tiên triển khai một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, thì chúng có thể được phóng theo bất kỳ hướng nào.

Ông Loren Thompson, một nhà tư vấn ngành công nghiệp quốc phòng và là Giám đốc điều hành của Viện Lexington, cho biết: "Vấn đề lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt với một vụ phóng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên là họ không thể đánh chặn nếu không biết tên lửa đến từ đâu. Đó là lý do tại sao Triều Tiên đang xây dựng các bệ phóng tên lửa di động trên đất liền và triển khai phóng tên lửa đạn đạo từ dưới biển".

Tuy nhiên, ông Thompson cho rằng, những trở ngại về công nghệ trong việc phát triển tàu ngầm hạt nhân có thể phóng nhiều tên lửa đạn đạo là một thách thức lớn đối với Triều Tiên.

Cẩm Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/trieu-tien-san-sang-tang-toc-thu-nghiem-vu-khi-tren-tau-ngam-gia-tang-moi-de-doa-hat-nhan-121210.html