Triều Tiên sẵn sàng mời thanh sát viên đến điểm thử tên lửa và hạt nhân

Giới tình báo Hàn Quốc quan sát thấy CHDCND Triều Tiên có hoạt động chuẩn bị tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri cùng trạm phóng vệ tinh Sohae để đón thanh sát viên nước ngoài.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri bị phá hủy dưới sự chứng kiến của các nhà báo nước ngoài hồi tháng 5 - Ảnh: RT

Người đưa ra thông tin này là nghị sĩ Kim Min-ki của đảng Dân chủ cầm quyền. Theo nghị sĩ: “Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc ghi nhận được phía Triều Tiên đang tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị và tình báo, dường như nhằm mục đích phục vụ cho chuyến thăm của thanh sát viên quốc tế”. Chính trị gia này cũng cho biết trung tâm hạt nhân Yongbyon chưa thấy có động tĩnh gì.

Bình Nhưỡng vào tháng 5 đã tổ chức phá hủy bãi thử Punggye-ri dưới sự chứng kiến của nhiều nhà báo nước ngoài. Tuy nhiên, động thái này vẫn bị nghi ngờ do nước này không cho phép các chuyên gia, chẳng hạn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đến kiểm chứng.

Về phía trạm phóng vệ tinh Sohae, tổ chức 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều (Đại học John Hopkins) dựa trên hình ảnh vệ tinh cho biết sau khi tích cực tháo dỡ cơ sở này trong khoảng thời gian cuối tháng 7- đầu tháng 8, Triều Tiên đã bất ngờ tạm dừng công tác phá hủy.

Ảnh chụp trạm phóng vệ tinh Sohae ngày 3.8 - Ảnh: RTE

Trung tâm Yongbyon là cơ sở phát triển hạt nhân chính của Triều Tiên. Trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết đóng cửa trạm phóng Sohae và đồng ý cho phép chuyên gia quan sát quá trình tháo dỡ khu vực kiểm tra động cơ tên lửa cùng một bệ phóng. Ông còn khẳng định Bình Nhưỡng sẽ có nhiều hành động hơn, như đóng cửa trung tâm Yongbyon, nếu Mỹ có động thái thiện chí đáp lại.

Động thái mà quốc gia Đông Bắc Á mong đợi chính là nới lỏng cấm vận quốc tế hay tuyen bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 31.10 cho biết khi gặp nhau tháng trước, nhà lãnh đạo Kim đảm bảo với ông rằng thanh sát viên Mỹ sẽ được mời đến hai cơ sở phát triển vũ khí “quan trọng”. Pompeo có kế hoạch gặp đối tác đàm phán phía Bình Nhưỡng để bàn luận chuyện này trong tuần tới.

Cẩm Bình (theo CNBC, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-san-sang-moi-thanh-sat-vien-den-diem-thu-ten-lua-va-hat-nhan-100000.html