Triều Tiên ra mắt hệ thống tên lửa chống tăng tự hành mới

Tại cuộc duyệt binh gần đây ở Bình Nhưỡng, trong số những sản phẩm mới của tổ hợp công nghiệp - quân sự Triều Tiên, một hệ thống chống tăng tự hành lạ mắt đã được giới thiệu.

Theo quan sát, bệ phóng của tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành này được đặt trên khung gầm một xe bọc thép chở quân bốn trục chưa từng thấy trước đây, trông giống như Stryker của Mỹ.

Phương tiện mới này bố trí khoang động cơ nằm ở phía trước thân xe, phía sau là nơi làm việc của lái xe và pháo thủ. Mặc dù không nhìn thấy trên video, nhưng nhiều khả năng có các cửa sập ở phía đuôi.

Chiếc xe đã nhận được giáp trước bổ sung và dường như khả năng bảo vệ bom mìn của nó đã được tăng cường. Rõ ràng vì điều này mà khả năng vượt chướng ngại vật nước bằng cách bơi đã bị mất.

Chính chiếc xe bọc thép chở quân này đã được sử dụng làm nền tảng để tạo ra một chiếc "xe tăng bánh lốp" cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành thế hệ mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành thế hệ mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Nếu chúng ta nói về vũ khí, nó sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser, lớn hơn nhiều so với Bulsae-3 đã được trình diễn trước đó, dự đoán đây là một phiên bản hiện đại hóa sâu từ Fagot của Liên Xô.

Phạm vi tối đa của các ATGM này được giả định là vượt quá 5.000 mét. Chúng có đầu đạn song song cực mạnh với khả năng xuyên thủng giáp xe tăng nhiều lớp trang bị các yếu tố bảo vệ cơ động.

Như trong các mẫu thử nghiệm công nghệ khác của Triều Tiên, súng phóng lựu tự động 30 mm cũng được lắp đặt trên xe để tự vệ.

Cũng tại cuộc duyệt binh này, họ đã trưng bày một tổ hợp tầm xa được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau, đây là loại tương tự AFT-10 của Trung Quốc, nó được lắp trên một chiếc thiết giáp ba trục hạng nhẹ gọi là M-2010.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trieu-tien-ra-mat-he-thong-ten-lua-chong-tang-tu-hanh-moi/20201014050203876