Triều Tiên ra điều kiện nối lại đối thoại với Hàn Quốc

Triều Tiên sẽ không đối thoại với Hàn Quốc nếu các vấn đề dẫn đến quyết định dừng cuộc họp cấp cao với Hàn Quốc không được giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên Ri Son Gwon cũng lên án cuộc diễn tập Thần Sấm hàng năm của Mỹ và Hàn Quốc là một cuộc diễn tập chiến tranh.

Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên Ri Son Gwon. Ảnh: Reuters

Triều Tiên trước đó thông báo hủy cuộc hội đàm cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra ngày 16/5 tại làng đình chiến Bàn Môn Điểm để phản đối các cuộc tập trận Thần Sấm.

Bất chấp phản ứng từ Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Thần Sấm vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Cuộc tập trận thường niên Thần Sấm kéo dài hai tuần đã bắt đầu từ ngày 11/5, với sự tham gia của 100 máy bay các loại, trong đó có 8 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 cũng như các máy bay F-15K và F-16./.

Phạm Hà/VOV1Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-ra-dieu-kien-noi-lai-doi-thoai-voi-han-quoc-763487.vov