Triều Tiên phủ nhận bắt cóc các công dân Hàn Quốc từ vụ không tặc năm 1969

Triều Tiên ngày 21-10 phủ nhận những cáo buộc, nước này đã dùng vũ lực giam giữ những công dân Hàn Quốc hơn 5 thập kỷ trước sau khi bắt cóc họ trong một vụ không tặc. Theo Yonhap, ông Pang Kwang-hyok, phó đại diện thường trực của Bình Nhưỡng tại Văn phòng LHQ ở Geneva đã bác bỏ những cáo buộc trên và cho rằng đây là “âm mưu chính trị chống Triều Tiên rập khuôn của các lực lượng thù địch”. Tuyên bố trên của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi Hwang In-cheol, cha của Hawang Won, được cho là một trong số 11 người bị bắt ở Triều Tiên, đã đề nghị LHQ hồi tháng 5 giải quyết vấn đề này. Năm 1969, Bình Nhưỡng tấn công một máy bay của Korean Air chở theo 4 thành viên phi hành đoàn cùng 46 hành khách và ra lệnh máy bay này tới Triều Tiên. Trong số này, 39 người được gửi trả về Hàn Quốc sau 66 ngày, số còn lại vẫn được cho là ở Triều Tiên.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214666_trieu-tien-phu-nhan-bat-coc-cac-cong-dan-han-quoc-tu-vu-khong-tac-nam-1969.aspx