Triều Tiên phong tỏa thành phố Kaesong

ABC News hôm nay (26-7) đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn thành phố Kaesong sát biên giới Hàn Quốc, sau khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang tại khu vực công cộng. Ảnh minh họa: Reuters

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un lo ngại vi rút SARS-CoV-2 có thể đã lây lan vào quốc gia này.

Trường hợp nghi mắc Covid-19 kể trên là một người vượt biên trái phép, trở về Triều Tiên từ Hàn Quốc hồi tuần trước. Những người tiếp xúc với bệnh nhân và từng có mặt tại Kaesong trong vòng 5 ngày vừa qua đều đã bị cách ly. Nếu được xác nhận dương tính với vi rút SARS-CoV-2, người bệnh sẽ trở thành ca nhiễm Covid-19 đầu tiên chính thức được ghi nhận tại Triều Tiên.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn ngày 25-7, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề cập tình trạng lơi lỏng kiểm soát tại khu vực biên giới, tạo điều kiện cho người bệnh kể trên có thể vượt biên trái phép vào Triều Tiên. KCNA cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un cùng giới chức lãnh đạo Triều Tiên đã được báo cáo sơ bộ về kết quả điều tra toàn diện đối với một đơn vị quân đội chịu trách nhiệm vụ vượt biên.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/973830/trieu-tien-phong-toa-thanh-pho-kaesong