Triều Tiên phóng tên lửa: Đức phản ứng mạnh, Mỹ-Anh-Pháp viện đến HĐBA, LHQ lên tiếng

Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Đức lên tiếng mạnh mẽ về việc Triều Tiên phóng vật thể mà Bình Nhưỡng tuyên bố là tên lửa siêu thanh vào sáng 5/1.

Hình ảnh về vụ phóng mà Triều Tiên thông báo là thử tên lửa siêu thanh vào ngày 5/1. (Nguồn: AP)

Hình ảnh về vụ phóng mà Triều Tiên thông báo là thử tên lửa siêu thanh vào ngày 5/1. (Nguồn: AP)

Trong một thông báo, bộ trên cho biết: “Chính phủ Đức kịch liệt lên án việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, coi vụ thử này vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ mà các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đề ra và do đó, gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định trong khu vực cũng như quốc tế”.

Chính phủ Đức một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, đồng thời chấp nhận lời đề nghị đàm phán do Mỹ và Hàn Quốc đưa ra, cũng như tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc về việc từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Trước đó, ngày 5/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, họ đã quan sát thấy một vật thể không xác định, được cho là tên lửa đạn đạo, do Triều Tiên bắn về hướng biển Nhật Bản.

Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết tiếp tục phát triển quân đội, nhằm đối phó với tình hình quốc tế bất ổn.

Ngày 6/1, Triều Tiên tuyên bố, vật thể này mà nước này tiến hành phóng thử trong này 5/1 là một tên lửa siêu thanh.

Sputnik đưa tin, theo một nguồn tin HĐBA LHQ, Mỹ, Anh, Pháp cùng Ireland và Albania đã đề nghị cơ quan này nhóm họp vào ngày 9/1 để thảo luận vụ phóng mới của Triều Tiên.

Trong khi đó, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói rằng, vụ phóng này Bình Nhưỡng càng làm tăng sự cần thiết nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Stephane Dujarric nói: “Tôi nghĩ vụ việc càng khiến chúng ta quan ngại và làm tăng thêm sự cần thiết tái khởi động thảo luận ngoại giao để Triều Tiên có thể can dự lại với các đối tác nhằm tìm kiếm một cách thức cho việc phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm chứng”.

(theo Sputnik, Anadolu)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-phong-ten-lua-duc-phan-ung-manh-my-anh-phap-vien-den-hdba-lhq-len-tieng-170208.html