Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo có tầm xa nhất kể từ năm 2017

Hôm 30-1, CNN đưa tin CHDCND Triều Tiên đã bắn thứ được cho là tên lửa đạn đạo có tầm xa nhất kể từ năm 2017, một động thái cho thấy sự leo thang của chương trình vũ khí.

Phía Hàn Quốc cho biết có dấu hiệu có thể xảy ra các vụ thử lớn hơn sắp tới.

Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đều thông báo về việc phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Các quan chức ở Tokyo cho biết tên lửa đạt độ cao 2.000 km với tầm bắn 800 km trước khi rơi vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên.

Một đánh giá của Mỹ cho thấy vụ phóng là một IRBM, rất có thể là KN-17, còn được gọi là Hwasong-12, theo một quan chức Mỹ.

Một IRBM sẽ có thể tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Vụ phóng hôm 30-1 là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ sáu của Bình Nhưỡng trong năm 2022.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết Bình Nhưỡng đang tăng cường thử nghiệm tên lửa vào năm 2022, đồng thời cho biết họ sẽ tăng cường khả năng phòng thủ chống lại Mỹ và đánh giá "việc khởi động lại tất cả các hoạt động tạm thời bị đình chỉ".

Triều Tiên vừa phóng tên lửa tầm trung có tầm bắn xa nhất kể từ năm 2017

Triều Tiên vừa phóng tên lửa tầm trung có tầm bắn xa nhất kể từ năm 2017

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 30-1 cho biết Triều Tiên sắp hủy bỏ lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - vũ khí mà trên lý thuyết có thể tấn công đất liền Mỹ và có khả năng sẽ tiến hành thử hạt nhân.

Ông Moon đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ phóng hôm 30-1 cho biết Triều Tiên đang thể hiện một mô hình tương tự như năm 2017, khi bắt đầu thử nghiệm với IRBM, trước khi chuyển sang các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-phong-di-ten-lua-co-tam-xa-nhat-ke-tu-nam-2017_126559.html