Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo giữa lúc phong tỏa toàn quốc

Triều Tiên bắn 3 tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi bờ biển phía đông ngày 12/5, quân đội Hàn Quốc cho biết.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản dẫn thông tin từ quân đội nước này xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, với lý do quân đội nước này. Đài truyền hình NHK cho biết tên lửa dường như đáp xuống vị trí bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được bắn từ khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng, nơi có sân bay quốc tế và cũng là địa điểm mà phía Triều Tiên trước đó xác nhận đã bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất của nước này, Hwasong-17, hôm 24/3.

Trước đó, hôm 7/5, JCS công bố Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 của Triều Tiên được phô diễn trong cuộc duyệt binh cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: KCNA.

Tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 của Triều Tiên được phô diễn trong cuộc duyệt binh cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: KCNA.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi nước này ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên hôm 12/5. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc, theo KCNA (Triều Tiên).

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 16 của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhậm chức, Yonhap đưa tin.

Tháng trước, ông Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước, trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ, theo Reuters.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định Bình Nhưỡng có thể thử nghiệm hạt nhân trong tháng 5, lần đầu tiên kể từ vụ thử năm 2017.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại lễ diễu binh ban đêm của Triều Tiên Hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên diễu binh vào tối 25/4 để mừng 90 năm thành lập quân đội. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 cũng xuất hiện trong buổi lễ.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trieu-tien-phong-ten-lua-dan-dao-giua-luc-phong-toa-toan-quoc-post1316534.html