Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc

Hai tên lửa đạn đạo đã được bắn vào Biển Nhật Bản, ABC News dẫn thông tin từ Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, đưa tin sáng 25/3.

"Triều Tiên sáng nay đã bắn hai tên lửa không xác định vào Biển Nhật Bản từ tỉnh Hamgyong Nam. Tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích để biết thêm thông tin.", Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Tin không cho biết loại tên lửa đạn đạo nào đã được phóng cũng như khoảng cách tên lửa đã bay.

Động thái diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thăm Hàn Quốc vào giữa tuần trước để thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc ghi nhận Triều Tiên đã bắn tên lửa sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: ABCNews.

Hàn Quốc ghi nhận Triều Tiên đã bắn tên lửa sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: ABCNews.

Triều Tiên cũng đã bắn hai tên lửa tầm ngắn vào các ngày 20 và 21/3. Các quan chức chính quyền Biden hạ thấp tính chất các vụ phóng tên lửa vào cuối tuần qua, đánh giá vụ phóng “thuộc loại hoạt động bình thường”.

Đây là vụ phóng tên lửa lần đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng.

Triều Tiên đã không thực hiện bất kỳ vụ thử tên lửa tầm xa nào kể từ từ cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018, mặc dù đã khởi động lại các vụ thử tên lửa nhỏ hơn dưới thời chính quyền Trump.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/trieu-tien-phong-2-ten-lua-dan-dao-ngay-sau-khi-bo-truong-quoc-phong-my-tham-han-quoc-103148.html