Triều Tiên nói hiệp ước quốc phòng Mỹ-Hàn là 'âm mưu xâm lược'

Triều Tiên cho rằng hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc là một "âm mưu xâm lược" nước này.

Mỹ - Hàn thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận. Ảnh minh họa

Yonhap đưa tin, xoay quanh vấn đề thỏa thuận quốc phòng giữa Hàn Quốc và Mỹ, hôm 2/10, Triều Tiên bất ngờ lên tiếng phê phán, bày tỏ sự phản đối thỏa thuận này đồng thời gọi đó là "âm mưu xâm lược".

Cụ thể, tờ nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bài xã luận gọi đây là “một hiệp ước chứa đựng mưu đồ hiện thực hóa tham vọng xâm lược Triều Tiên".

Tờ báo cũng nhấn mạnh khi hiệp ước có hiệu lực đồng nghĩa với việc Mỹ có thể gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên bất cứ lúc nào.

Bài viết với tiêu đề “Hiệp ước chiến tranh xâm lược phải bị loại bỏ không chậm trễ” có đoạn nhấn mạnh: “Hiệp ước quốc phòng chung rõ ràng chứa đựng tham vọng xâm lược liều lĩnh của Mỹ vì hướng tới việc gây ra một cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên bất kỳ lúc nào.”

Theo liên quân Mỹ - Hàn, hiệp ước này cũng là cơ sở cho các cuộc tập trận chung thường niên giữa hai nước cũng như cho phép Washington duy trì các lực lượng chiến lược ở Hàn Quốc.

Theo bài xã luận, những hoạt động này đang gây ra tình hình an ninh nghiêm trọng trên Bán đảo Triều Tiên – nơi mà một cuộc chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc này.

Ngày 1/10 đánh dấu kỷ niệm 64 năm kể từ khi Seoul và Washington ký hiệp ước liên minh (1/10/1953), hai tháng sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-noi-hiep-uoc-quoc-phong-my-han-la-am-muu-xam-luoc-d227264.html