Triều Tiên nói gì về các cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn Quốc

Triều Tiên đe dọa sẽ ra đòn đáp trả nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tập trận quân sự theo lịch trình với Hàn Quốc, gây áp lực buộc Washington phải thay đổi phương hướng hoạt động trong thời hạn đến cuối năm nay bằng các biện pháp linh hoạt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington tuyên bố vào tuần trước rằng cuộc tập trận chung trên không được lên kế hoạch cho tháng tới sẽ giảm phạm vi so với các cuộc tập trận trước đó.

“Đây là quyền tự vệ” để đáp trả bất kỳ động thái nào đe dọa đến chủ quyền và an ninh của đất nước, theo tuyên bố từ Ủy ban các vấn đề nhà nước.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc mở cửa điều chỉnh quân sự để hỗ trợ quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên

Rất hiếm khi Ủy ban quản lý tối cao do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un làm chủ tịch, đưa ra tuyên bố.

Tuần trước, một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên cũng chỉ trích cuộc tập trận trên không chung của Mỹ như “tạt gáo nước lạnh” vào cuộc đàm phán với Washington. Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi chúng là cuộc diễn tập cho sự xâm lược.

Trong tuyên bố mới nhất của mình, Bình Nhưỡng cho biết họ đã thực hiện các biện pháp nhằm làm dịu những lo ngại của Washington, nhưng Mỹ không có hành động đáp lại, khiến họ cảm thấy “bị phản bội”.

Khi được yêu cầu trả lời về tuyên bố của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đề cập đến các cuộc tập trận quân sự, nhưng một phát ngôn viên đã đề cập đến một thỏa thuận đạt được giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ ở Singapore vào tháng 6 năm 2018.

“Tổng thống Trump vẫn cam kết đảm bảo tiến độ đối với các cam kết ở Singapore về điều chỉnh các mối quan hệ, xây dựng hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, cô nói.

Ngay sau cuộc gặp đầu tiên với ông Kim, chính quyền ông Trump đã đưa ra một thông báo bất ngờ rằng Hoa Kỳ sẽ đình chỉ các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Kể từ đó, các diễn tập lớn đã bị dừng hoặc thu nhỏ lại.

Vào tháng Tư, ông Kim đã đặt ra cho Mỹ thời hạn cuối năm để thể hiện sự linh hoạt hơn đối với các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

Tuyên bố này được đưa ra sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của ông với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội vào tháng 2. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiếp tục thử bom hạt nhân cũng như thử nghiệm tên lửa tầm xa.

Theo Reuters.com

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trieu-tien-noi-gi-ve-cac-cuoc-tap-tran-chung-cua-quan-doi-my-han-quoc-4047111-d.html