Triều Tiên ngừng tháo dỡ một cơ sở thử tên lửa

Tổ chức 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều (Đại học John Hopkins) phân tích ảnh vệ tinh cho biết CHDCND Triều Tiên đã dừng việc tháo dỡ Trạm phóng vệ tinh Sohae, cơ sở chế tạo động cơ tên lửa đạn đạo của nước này.

Theo ảnh chụp ngày 16.8, gần như không có hoạt động tháo dỡ đáng kể tại khu thử nghiệm hay bệ phóng thuộc cơ sở Sohae kể từ ngày 3.8.

Thông tin chính quyền Bình Nhưỡng bắt đầu tháo dỡ cơ sở Sohae xuất hiện vào tháng trước. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đánh giá động thái này phù hợp với cam kết mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh hai tháng trước.

38 North báo cáo công tác phá hủy khu thử nghiệm thực hiện từ tháng 7- đầu tháng 8 có nhiều tiến bộ, nhưng “các bộ phận tháo dỡ vẫn chất đống trên mặt đất”. Việc thi công một số công trình đường ray đã bị đình chỉ, không rõ nhằm phục vụ cho mục đích phá bỏ hay sửa đổi cấu trúc.

Phát hiện của 38 North được công bố vào thời điểm ngày càng có nhiều nghi ngờ việc Triều Tiên đáp ứng yêu cầu từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Hôm 20.8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố không thấy có dấu hiệu nào cho thấy quốc gia Đông Bắc Á này ngừng các hoạt động hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Kim tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên nước này không sẵn sàng tiến hành đơn phương mà đòi hỏi Washington phải có hành động “đáp lễ” tương xứng.

Tổng thống Donald Trump ngày 20.8 tỏ ý tin tưởng Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều hành động cụ thể hướng đến giải trừ hạt nhân, đồng thời cho biết “rất có thể” ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim lần hai. Tuy vậy, một số thành viên phái đoàn đàm phán Mỹ lại khẳng định không thấy quá trình phi hạt nhân có tiến triển. Họ còn cho rằng Triều Tiên chẳng muốn đàm phán nghiêm túc chừng nào Washington cam kết dỡ bỏ cấm vận.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên lại đổ lỗi cho đội ngũ đàm phán Mỹ và đánh giá thế bế tắc cần phải có “quyết định dứt khoát từ Tổng thống Trump” mới có thể bị phá vỡ.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên cáo buộc các đối tượng phản đối đàm phán muốn phá hoại bằng cách đưa ra thông tin vô căn cứ về “những cơ sở hạt nhân bí mật” của nước này.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vừa cho biết Tổng thống Trump dự kiến cử Ngoại trưởng Pompeo sang Bình Nhưỡng lần thứ 4 để tiếp tục công tác đàm phán.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-ngung-thao-do-mot-co-so-thu-ten-lua-95199.html