Triều Tiên: Mỹ toàn quyền quyết định 'món quà Giáng sinh' mà mình muốn nhận

Ngày 3/12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ra tuyên bố cho biết, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tiếp tục cảnh báo, hạn chót cuối năm nay để Mỹ thay đổi 'chính sách thù địch' đang đến gần.

Theo KCNA, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách quan hệ với Mỹ, ông Ri Thae-song nói rằng, lời kêu gọi của Washington tiến hành thêm các cuộc đàm phán "không khác gì một mánh khóe ngu ngốc để buộc Triều Tiên duy trì đàm phán và sử dụng chiêu thức đó để hỗ trợ tình hình chính trị và bầu cử ở Mỹ".

Ông Ri nói thêm, Triều Tiên đã cố gắng hết sức với sự kiên trì tối đa để không từ bỏ các bước quan trọng mà nước này đã thực hiện.

"Những gì còn lại phải làm bây giờ là sự lựa chọn của Mỹ, Mỹ sẽ toàn quyền quyết định món quà Giáng sinh mà Washington muốn nhận", ông Ri chốt lại.

Triều Tiên đang yêu cầu Washington làm dịu lập trường của mình trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, vốn đạt được rất ít tiến triển bất chấp lãnh đạo cấp cao hai nước đã có tới 3 cuộc gặp.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-my-toan-quyen-quyet-dinh-mon-qua-giang-sinh-ma-minh-muon-nhan-105501.html