Triều Tiên: Mỹ không được can thiệp vào quan hệ liên Triều

Hôm 11-6, Reuters đưa tin CHDCND Triều Tiên cảnh báo Mỹ không được bình luận các vấn đề liên quan đến quan hệ liên Triều.

Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ tốt hơn là nên “giữ im lặng” nếu muốn cuộc bầu cử tổng thống sắp tới diễn ra tốt đẹp.

Phản ứng trên từ Triều Tiên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự “thất vọng” về việc Triều Tiên cắt đứt các kênh liên lạc với Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp ngày 30-6-2019 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp ngày 30-6-2019 - Ảnh: Reuters

Truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời Kwon Jong Gun– Tổng giám đốc Vụ nước Mỹ - Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: “Nếu Mỹ chỏ mũi vào các vấn đề của người khác với những phát ngôn bất cẩn thay vì để tâm đến những vấn đề nội bộ của chính mình, vào thời điểm tình hình chính trị ở Mỹ đang ở mức độ tồi tệ nhất, họ có thể gặp phải rắc rối”.

Vị quan chức nàyn cảnh báo Mỹ nên “giữ miệng”, lo giải quyết các vấn đề nội bộ của mình. “Sẽ là tốt cho lợi ích của Mỹ cũng như tạo sự trơn tru cho kỳ bầu cử tổng thống sắp tới của mình” - Kwon Jong Gun cảnh báo.

Phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi trước những lời lẽ gay gắt này của Triều Tiên.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-canh-bao-my-khong-duoc-can-thiep-vao-quan-he-lien-trieu_94183.html