Triều Tiên: Mỹ bắt tàu là hành động 'ăn cướp'

Triều Tiên yêu cầu Mỹ thả ngay tàu hàng của nước này đang bị giới chức Mỹ giữ ở hòn đảo trên Thái Bình Dương để điều tra cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Reuters trích thông cáo ngày 14/5 của Bộ Ngoại giao Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào nước này. Mỹ đã dựa vào các lệnh trừng phạt này để bắt giữ chiếc tàu của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng gọi đó là "hành động ăn cướp phi pháp" và vi phạm quyền của họ.

"Mỹ cần suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả hành động ăn cướp vậy sẽ gây ra và trả tàu ngay lập tức", tuyên bố nói. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng gọi việc bắt tàu là vi phạm tinh thần hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước.

Bức ảnh không rõ ngày chụp do giới chức Mỹ công bố cho thấy con tàu Wise Honest của Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Bức ảnh không rõ ngày chụp do giới chức Mỹ công bố cho thấy con tàu Wise Honest của Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Ngày 13/5, USA Today đưa tin con tàu Triều Tiên bị giới chức Mỹ bắt giữ đã cập cảng tại Samoa, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ. Con tàu mang tên Wise Honest bị cáo buộc chở than và máy móc để giao thương, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Triều Tiên và bị đưa đến Samoa thuộc Mỹ để kiểm tra.

Con tàu này ban đầu bị giới chức Indonesia giữ lại hồi tháng 4/2018, sau đó bị giới chức Mỹ bắt giữ trong năm nay. Nó di chuyển trong 3 tuần từ Indonesia đến Samoa, hòn đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương và được cho là điểm đến vì "vị trí trung tâm chiến lược", USA Today dẫn lời nhân viên báo chí của Tuần duyên Mỹ Amanda Wyrick.

Bà Wyrick nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra và khi cuộc điều tra kết thúc, con thuyền sẽ được đưa đi chỗ khác.

Giới chức Mỹ thông báo về việc bắt giữ chiếc tàu vài giờ sau khi Triều Tiên bắn hai vật thể nghi là tên lửa tầm ngắn ra biển, lần phóng tên lửa thứ hai của Bình Nhưỡng chỉ trong 5 ngày. Vụ thử tên lửa cũng diễn ra trong lúc đối thoại về phi hạt nhân hóa của Mỹ và Triều Tiên bế tắc, hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kết thúc mà không thể ra được một tuyên bố chung.

Vy Xuân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-my-bat-tau-la-hanh-dong-an-cuop-post946000.html