Triều Tiên muốn sở hữu tên lửa có thể đe dọa Mỹ trước khi đàm phán

Quan chức Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ tập trung phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công bờ Đông nước Mỹ trước khi đàm phán hạ nhiệt căng thẳng.

Theo CNN, thông tin trên được tiết lộ từ một nguồn tin bên trong chính phủ Triều Tiên.

"Bờ Đông nước Mỹ là mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi hướng đến", nguồn tin giấu tên nói với CNN.

Nguồn tin trên cho biết Triều Tiên không loại bỏ biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sẽ "phát đi thông điệp rõ ràng rằng Triều Tiên có năng lực phòng vệ và tấn công có thể phản kích mọi hành động gây hấn từ phía Mỹ trước khi đàm phán với chính quyền Trump".

Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên có thể vươn tới lục địa nước Mỹ. Ảnh: Getty.

Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên có thể vươn tới lục địa nước Mỹ. Ảnh: Getty.

"Bờ Đông nước Mỹ" là dải đất tập trung thủ đô Washington cùng nhiều thành phố quan trọng của nước Mỹ, nơi sinh sống của hàng chục triệu dân. Quan chức Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng cần thực hiện thêm hai bước thử nghiệm để đạt được mục tiêu chiến lược trên.

Bước đầu tiên là thử nghiệm thiết bị hạt nhân nổ trên không, thông tin mà Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho từng tiết lộ hồi tháng trước. Bước còn lại là thử nghiệm ICBM tầm xa có thể bắn tới Guam, phù hợp với những đe dọa mới đây của Triều Tiên.

Bờ Đông nước Mỹ là nơi tập trung thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn. Ảnh: Wiki.

Thông tin được quan chức Triều Tiên tiết lộ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Đông Bắc Á chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên vừa triển khai một số tên lửa tới khu vực miền Bắc nước này. Một nguồn tin từ Seoul cho biết Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo nhằm phản đối cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận, với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, là hành động chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược và dọa sẽ đáp trả bằng các tên lửa đạn đạo bắn về phía Guam.

Hashtag tuần qua: Cấm vận của Mỹ với Triều Tiên sẽ hiệu quả? Ngoài nghị quyết của Liên Hợp Quốc, Mỹ còn đơn phương trừng phạt Triều Tiên, nhưng liệu những biện pháp này có tác dụng với một Bình Nhưỡng "nhiều kinh nghiệm" đối phó với cấm vận?

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-muon-so-huu-ten-lua-co-the-de-doa-my-truoc-khi-dam-phan-post788041.html