Triều Tiên muốn phát triển du lịch y tế

CHDCND Triều Tiên dự định ra mắt dịch vụ du lịch y tế cung cấp cho khách nước ngoài vào năm tới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa đến thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gần hoàn thành ở thị trấn Yangdok - Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa đến thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gần hoàn thành ở thị trấn Yangdok - Ảnh: KCNA

Tờ Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên) ngày 6.12 cho biết, nước này vừa thành lập Tổng công ty Trao đổi dịch vụ Du lịch chữa bệnh nhằm tận dụng nhu cầu du lịch kết hợp y tế tăng cao theo xu hướng quốc tế hiện nay.

Tổng công ty chịu trách nhiệm quản lý những phòng khám y tế đặt gần suối nước khoáng nóng, có thể chữa bệnh đau dây thần kinh, viêm khớp, tim cùng bệnh về da.

Du lịch tư nhân là một trong những ngành hiếm hoi chưa bị áp đặt trừng phạt của Triều Tiên. Tháng trước nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa đến thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gần hoàn thành ở thị trấn Yangdok – dự án lớn trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế tự lực.

Giáo sư Yang Moo-jin thuộc đại học Nghiên cứu Triều Tiên (tại Hàn Quốc) nhận định:

“Triều Tiên chủ yếu dựa vào các điểm du lịch tự nhiên. Họ tin rằng có thể kiếm thêm tiền nếu kết hợp yếu tố y học cổ truyền phương Đông với điểm du lịch - điều mà khách Trung Quốc rất thích”.

Theo một số nhà phân tích thì năm nay có đến 350.000 người Trung Quốc sang nước láng giềng du lịch, đem lại cho chính quyền Bình Nhưỡng 175 triệu USD.

Du lịch y tế Triều Tiên nhắm đến khách Trung Quốc - Ảnh: KCNA

Tuy nhiên, một tổ chức y tế trực thuộc chính quyền Seoul gần đây công bố báo cáo đánh giá Triều Tiên đang gặp khó trong công tác cung cấp dịch vụ y tế cơ bản.

“Thực tế là phòng khám và bác sĩ địa phương thiếu thiết bị, vật tư y tế. Tình hình tại bệnh viện nhà nước cũng chẳng khá hơn”, báo cáo viết.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-muon-phat-trien-du-lich-y-te-127083.html