Triều Tiên muốn 'phá băng' quan hệ với Mỹ

Ngày 3/1, Nhật báo Korea Times dẫn bài viết hôm 31/12/2020 của Wall Street Journal (WSJ) cho hay Triều Tiên mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, qua đó làm dấy lên đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân với Washington.

Tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đã lâm vào thế bế tắc kể từ tháng 2/2019. (Nguồn: KCNA)

Tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đã lâm vào thế bế tắc kể từ tháng 2/2019. (Nguồn: KCNA)

Theo WSJ, Triều Tiên đã lần đầu tiên liên hệ với một ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu (EP) vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và ông Lukas Mandl, người đứng đầu phái đoàn EP, đã có cuộc gặp trực tuyến kéo dài 1 giờ với Đại sứ Triều Tiên tại Berlin hồi tháng 12 năm ngoái.

Cũng theo WSJ, nhà ngoại giao này đã nhiều lần nhấn mạnh Triều Tiên muốn có được mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng.

Tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đã lâm vào thế bế tắc kể từ tháng 2/2019 khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Một số quốc gia châu Âu thân Mỹ đã cố gắng nối lại tiến trình đàm phán và Triều Tiên cũng đặt các đại sứ quán ở một số nước châu Âu, từ đó làm gia tăng kỳ vọng về sự khôi phục của tiến trình này.

Tuy nhiên, do Triều Tiên nhiều lần hối thúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với nước này, nên vẫn còn phải chờ xem liệu chế độ Kim Jong-un có quay lại bàn đàm phán hay không.

(theo Korea Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-muon-pha-bang-quan-he-voi-my-133054.html