Triều Tiên muốn mở đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 1/11, một nhà ngoại giao cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Triều Tiên mong muốn mở đại sứ quán tại Ankara và nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Hàn Quốc Ersin Ercin nêu rõ rằng, đây không thể là một lựa chọn nếu thiếu sự tiến triển trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Hàn Quốc Ersin Ercin trong cuộc gặp với các phóng viên tại Seoul vào ngày 1/ 11. (Nguồn: Yonhap)

Ông Ersin Ercin nhắc lại cuộc gặp với người đứng đầu nhà nước Triều Tiên về mặt nghi thức - ông Kim Yong-nam, tại Bình Nhưỡng vào tháng 5 vừa qua. Khi đó, ông Kim Yong-nam nhấn mạnh Triều Tiên không còn coi Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù, mặc dù Ankara từng sát cánh với Hàn Quốc chiến đấu chống lại Bình Nhưỡng trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Ông Kim Yong-nam đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Triều Tiên mở đại sứ quán ở nước này và khôi phục quan hệ hợp tác kinh tế.

Về phần mình, Đại sứ Ersin Ercin nhắc lại quan điểm rõ ràng của Ankara là không thể làm được điều gì chừng nào các biện pháp trừng phạt do Mỹ đứng đầu nhằm vào Bình Nhưỡng vẫn còn hiệu lực.

Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ từ năm 2001 thông qua các đại sứ quán của 2 nước ở Seoul (Hàn Quốc) và Sofia (Bulgaria).

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trieu-tien-muon-mo-dai-su-quan-tai-tho-nhi-ky-80746.html