Triều Tiên mong muốn thắt chặt mối quan hệ đặc biệt với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 9/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp ông Lật Chiến Thư - Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc - tới Bình Nhưỡng tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lật Chiến Thư tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 9/9. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh chuyến thăm của ông Lật Chiến Thư tới Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên là một biểu tượng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng "củng cố và thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ đặc biệt và vững chắc giữa Triều Tiên và Trung Quốc" bằng cách đẩy mạnh trao đổi các đoàn cấp cao và liên lạc chặt chẽ.

Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quố Lật Chiến Thư khẳng định các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang ngày càng vững chắc hơn dựa trên một “mối quan hệ đặc biệt" giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Theo quan chức này, Trung Quốc vẫn kiên định thúc đẩy các mối quan hệ này phát triển bền vững và ổn định trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến không ngừng. Ông Lật Chiến Thư khẳng định mục tiêu của Trung Quốc là hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan và đóng vai trò tích cực trong vấn đề này.

Nhân dịp này, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Lật Chiến Thư đã trao cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một bức thư của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó đánh giá cao những thành tựu mà Triều Tiên đạt được trong 70 năm qua, đồng thời nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Trung Quốc dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, khẳng định đây là chính sách "không thể lay chuyển" của Bắc Kinh nhằm bảo vệ, thắt chặt và phát triển thành công quan hệ giữa hai nước.

Trong thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh ông đã đưa ra phương hướng rõ ràng thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua 3 cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong năm nay. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định ông sẵn sàng thúc đẩy sự phát triển ổn định, hiệu quả và lâu dài trong quan hệ với Triều Tiên nhằm mang lại sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-mong-muon-that-chat-moi-quan-he-dac-biet-voi-trung-quoc-20180910100258997.htm