Triều Tiên mở 190 trường phổ thông chuyên công nghệ thông tin

Theo trang mạng tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 24/4, Bình Nhưỡng đã mở khoảng 190 trường trung học phổ thông chuyên công nghệ thông tin trên cả nước.

Học sinh tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Học sinh tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang Uriminzokkiri cho biết Triều Tiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, gọi đó là "tài sản chiến lược" cần để xây dựng một nền kinh tế tự chủ khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài chống lại các lệnh trừng phạt quốc tế trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bế tắc.

Do vậy, việc khoảng 190 trường phổ thông chuyên ngành kỹ thuật bắt đầu đi vào hoạt động trong năm học mới nằm trong khuôn khổ “kế hoạch của đảng Lao động Triều Tiên nhằm bồi dưỡng thêm nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin”.

Các trường trung học phổ thông tại Triều Tiên tương đương với các trường trung học phổ thông ở Hàn Quốc và có đầy đủ chức năng giảng dạy chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành và đào tạo nghề.

Trang Uriminzokkiri cho biết thêm Bình Nhưỡng đã gửi các trang thiết bị máy tính đến 190 trường học mới nói trên nhằm hình thành các lớp học chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỉnh Hamkyong và tỉnh Nam Pyongan của Triều Tiên cũng đã cử các giáo viên giàu chuyên môn tới các trường kỹ thuật mới mở này.

Trong khi đó, kênh tin tức đối ngoại DPRK Today của Triều Tiên cho biết các trường kỹ thuật trên được thành lập nhằm “bồi dưỡng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ-thông tin trên cả nước ở thời đại nền kinh tế dựa trên tri thức – thời đại mà vai trò của công nghệ ngày càng trở nên quan trọng trong mọi khía cạnh xã hội."

Nếu trước đây, việc giáo dục công nghệ tại Triều Tiên chủ yếu tập trung vào nhóm sinh viên đại học ở Bình Nhưỡng, thì với động thái mới nói trên, dường như nước này đang hướng tới mở rộng phạm vi giáo dục công nghệ cho học sinh các bậc học thấp hơn./.

Minh Tâm/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trieu-tien-mo-190-truong-pho-thong-chuyen-cong-nghe-thong-tin/154990.html