Triều Tiên lo mất mùa vì hạn hán kéo dài nghiêm trọng

Ngày 10/7, truyền thông Triều Tiên cảnh báo đợt hạn hán kéo dài nghiêm trọng hiện nay có nguy cơ gây thiệt hại nặng cho vụ mùa năm 2019.

Truyền thông Triều Tiên cho biết tình trạng khô hạn kéo dài có thể khiến vụ mùa tới thất thu và để lại hậu quả lâu dài.

“Hầu hết khu vực duyên hải phía tây và vùng nội địa miền trung đang hứng chịu mức nhiệt cao. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang diễn ra”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nói thêm rằng đợt hạn hán bắt đầu từ mùa xuân này có thể để lại tác động lâu dài.

Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là tỉnh Nam Hwanghae, địa điểm được ví như vựa lúa của Triều Tiên. “Đất đai bắt đầu nứt nẻ do thiếu nước ở các huyện Ongjin và Kangryong thuộc tỉnh Nam Hwanghae, cũng như tại huyện Hwangju ở tỉnh Bắc Hwanghae”, KCNA cho hay.

Một cánh đồng lúa ở Triều Tiên. Ảnh: UPI

Một cánh đồng lúa ở Triều Tiên. Ảnh: UPI

Hãng thông tấn nói thêm rằng gần 50% diện tích lúa ở huyện Kumchon, tỉnh Bắc Hwanghae bị chết khô do thời tiết khắc nghiệt. Rodon Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 7/7 cũng cảnh báo nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, vụ mùa tới sẽ gần như mất trắng.

Cơ quan khí tượng Triều Tiên cho biết lượng mưa trong tháng 5 là 37%, thấp hơn so với mức trung bình 46,3%. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, thời tiết khắc nghiệt khiến những lo ngại về tình trạng thiếu lương thực tại Triều Tiên ngày càng gia tăng. Các tổ chức quốc tế cũng dự báo hạn hán ở Triều Tiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất cây trồng trong năm nay.

Theo đó, để đối phó với tình hình, Triều Tiên đang triển khai chiến dịch ngăn ngừa hậu quả do hạn hán, theo đó tăng cường hoạt động của các thiết bị tưới cũng như huy động các phương tiện vận chuyển nước.

Bình Nhưỡng đã gửi yêu cầu hỗ trợ tới Liên đoàn Chữ thập Đỏ Quốc tế vào tháng 2, trong khi Hàn Quốc tuyên bố viện trợ 50.000 tấn lương thực cho Triều Tiên. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết khẩu phần lương thực của những người dân Triều Tiên theo chế độ bao cấp đã giảm từ 380 xuống 300 gam/ngày.

Từ đầu năm 2018, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay vào nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Trong bài phát biểu đầu năm nay, ông khẳng định việc cải thiện đời sống người dân là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc hồi tháng 5 cho biết khoảng 40% dân số Triều Tiên đang thiếu lương thực trầm trọng do vụ mùa năm nay thất bát nhất trong 10 năm qua. Ngoài khí hậu khắc nghiệt, ngành nông nghiệp nước này còn lâm vào tình cảnh thiếu nhiên liệu và phân bón do các lệnh trừng phạt quốc tế, vốn được áp đặt để gây áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Hồng Hạnh (T/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/trieu-tien-lo-mat-mua-vi-han-han-keo-dai-nghiem-trong/