Triều Tiên lên tiếng về hoạt động phòng chống Covid-19

Tờ báo chính thống của Triều Tiên lần đầu tiên lên tiếng về kế hoạch phòng chống Covid-19 trong bối cảnh đại dịch toàn cầu có diễn biến phức tạp.

Tờ báo chính thống của Triều Tiên - Rodong Sinmun ngày 23/3 đã kêu gọi người dân tuân thủ "vô điều kiện và tuyệt đối" các quy định cách ly trong bối cảnh bùng phát đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn:Yonhap

Ảnh minh họa. Nguồn:Yonhap

Theo tờ báo Rodong Sinmun, Triều Tiên đã kêu gọi người dân chống đại dịch toàn cầu và nói rằng việc đứng ngoài các quy định có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của đất nước.

Trong một bài xã luận, tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh đây cũng là một vấn đề chính trị quan trọng đối với tất cả mọi người. Người dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chấp hành đúng theo hệ thống cách ly khẩn cấp của quốc gia.

"Nếu có bất kỳ trường hợp nào không tuân thủ luật pháp thì sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại và chương trình của đất nước. Tôn trọng và chấp hành luật pháp là nghĩa vụ của người dân và không được phép vi phạm.

"Mỗi công dân nên tuân thủ sự lãnh đạo và kiểm soát của trung tâm cách ly khẩn cấp trung ương theo cấp độ vô điều kiện và tuyệt đối đồng thời cần tăng cường giám sát đảm bảo người dân chấp hành nghiêm ngặt và trật tự", tờ Rodong Sinmun nói thêm.

Tờ báo Triều Tiên cũng kêu gọi các quan chức nên là tấm gương cho người dân và nhấn mạnh tính cần thiết để đưa thành luật, yêu cầu người dân phải chấp hành theo trật tự và có sự kiểm soát của cơ quan phòng chống dịch bệnh khẩn cấp.

Tờ báo của trích dẫn lời cảnh báo rằng mọi quy định đều áp dụng cho tất cả mọi người và thực hiện công bằng.

Bài báo đã đưa ra cảnh báo thắt chặt kỷ cương trong nỗ lực ngăn chặn bùng nổ đại dịch toàn cầu tại Triều Tiên trong hơn hai tháng qua.

Theo Yonhap, Triều Tiên đã có nhiễu nỗ lực trong việc ngăn chặn bùng phát dịch bệnh, bao gồm việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc và thực hiện siết chặt quy trình cách ly đối với người nước ngoài.

Tuy nhiên, lo lắng gia tăng trong bối cảnh Triều Tiên có thể phải chịu rủi ro vì gần biên giới với Trung Quốc. Triều Tiên cũng được cho là thiếu các thiết bị y tế và cơ sở vật chất trong quá trình điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Triều Tiên ngày 21/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lá thư đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là tín hiệu cho quan hệ đặc biệt và khéo léo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều mặc dù gần đây có nhiều căng thẳng.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump đã xác nhận lá thư Tổng thống Trump gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng thời nói rằng đây là tinh thần nỗ lực giữa hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trieu-tien-len-tieng-ve-hoat-dong-phong-chong-covid-19-2020032309290025.htm