Triều Tiên lên tiếng sau vụ thử tên lửa đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nắm quyền

Triều Tiên đã lên tiếng về vụ thử tên lửa đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Biden hoạt động sau khi Washington chỉ trích vụ thử tên lửa của nước này.Triều Tiên đã lên tiếng về vụ thử tên lửa đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Biden hoạt động sau khi Washington chỉ trích vụ thử tên lửa của nước này.

Theo hãng Reuters, Triều Tiên ngày 26/3 tiết lộ vừa phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Chính quyền ông Biden khẳng định vụ thử đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhưng Washington vẫn bày tỏ mong muốn thúc đẩy ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Ông Ri Pyong Chol – Bí thư Ủy ban Trung ương thuộc Đảng Lao động Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm là để bảo vệ trước bất kỳ mối đe dọa nào do Mỹ và Hàn Quốc gây ra sau các cuộc tập trận chung của hai bên.

"Chúng tôi bày tỏ sự e ngại sâu sắc về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, được xem là vi phạm Nghị quyết của Liên hợp quốc và thể hiện thái độ thù địch sâu sắc", hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên trích dẫn lời ông Ri nói trong một tuyên bố.

"Các đánh giá của Tổng thống Biden được xem là xâm phạm đối với một chính quyền tự vệ và khiêu khích nhà nước của chúng tôi", ông Ri nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Washington có thể phải đối mặt với "kịch bản không tốt đẹp" nếu tiếp tục đưa ra các nhận xét thiếu căn cứ.

"Chúng tôi không phải phát triển vũ khí để gây chú ý tới một ai đó hay tạo ảnh hưởng tới chính sách của ai. Tôi cho rằng chính quyền mới của Mỹ đã có biểu hiện sai lầm ngay ở động thái đầu tiên", ông Ri nhấn mạnh.

Vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ tiến tới quá trình phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm của ông tại Seoul.

Triều Tiên cũng chỉ trích cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ vào tuần trước.

Theo hãng Reuters, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận từ phản ứng của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Ông Kim Dong – yup, Giáo sư Đại học Kyungnma, Hàn Quốc nhận định các bình luận của ông Ri cho thấy khả năng Bình Nhưỡng có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự trong thời gian tới thông qua việc phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí tiên tiến.

Vào ngày 26/3, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế đã cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại phát hiện Triều Tiên tiếp tục sản xuất uranium để xây dựng vũ khí hạt nhân.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trieu-tien-len-tieng-sau-vu-thu-ten-lua-dau-tien-ke-tu-khi-tong-thong-biden-nam-quyen-20210327112420447.htm