Triều Tiên lên án Mỹ đưa nước này vào danh sách bảo trợ khủng bố

Theo Reuters và TTXVN, CHDCND Triều Tiên lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đưa Bình Nhưỡng vào 'danh sách các nước bảo trợ khủng bố' là một hành động khiêu khích nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt sẽ không bao giờ buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Triều Tiên đã bị Mỹ liệt vào "danh sách các nước bảo trợ khủng bố" từ năm 1988, song đến năm 2008 được đưa ra khỏi danh sách này để tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán hạt nhân. Quyết định đưa lại Triều Tiên vào danh sách này của ông Donald Trump thực hiện chủ trương gây sức ép lớn nhất đối với Bình Nhưỡng liên quan chương trình hạt nhân.

* Phản ứng về việc Mỹ vừa mở rộng danh sách trừng phạt cả các công ty Trung Quốc bị cáo buộc làm ăn kinh doanh với Triều Tiên dù Bắc Kinh đã cam kết tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nêu rõ, Bắc Kinh kịch liệt lên án các lệnh trừng phạt sai lầm của Mỹ. Ông Lục Khảng đề nghị Washington cung cấp những bằng chứng cho thấy các công ty Trung Quốc mà họ cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ.

* Liên quan tình hình bán đảo Tiều Tiên, Hãng Yonhap ngày 23-11 đưa tin, chính quyền Seoul đang cân nhắc thay đổi kế hoạch tập trận hằng năm mang tên "Giải pháp then chốt" 2018 với Mỹ nhằm làm giảm nguy cơ gia tăng căng thẳng với Bình Nhưỡng trong dịp Olympic mùa đông 2018 tổ chức tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia đại hội thể thao này, coi đây là cơ hội xoa dịu căng thẳng kéo dài trên bán đảo Triều Tiên trong nhiều tháng qua.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34805102-trieu-tien-len-an-my-dua-nuoc-nay-vao-danh-sach-bao-tro-khung-bo.html