Triều Tiên lần đầu trong 2 năm qua ra mắt ICBM qua diễu binh

Các nhà phân tích đánh giá rằng Triều Tiên đã ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng ngày 10/10.

Hình ảnh trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Hình ảnh trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết dựa trên hình ảnh Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên trình chiếu, có thể thấy một ICBM mới trên phương tiện vận chuyển 22 bánh.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018 Triều Tiên phô trương ICBM trong sự kiện diễu binh.

Ngày 10/10, Triều Tiên tổ chức diễu binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền, và nhân dịp này Chủ tịch Kim Jong-un đã có bài phát biểu trước công chúng.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời các nhà phân tích cho rằng việc Triều Tiên ra mắt ICBM mới có thể là thông điệp thể hiện nước này vẫn duy trì nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh đàm phán hạt nhân dậm chân tại chỗ.

Tháng 12/2019, Chủ tịch Kim Jong-un từng nói rằng sẽ sớm tiết lộ “vũ khí chiến lược mới” với thể giới. Phát biểu tại sự kiện ngày 10/10, ông Kim Jong-un cảm ơn “đồng bào tuyệt vời” đã vượt qua “gánh nặng bất ngờ” và tuân thủ biện pháp chống dịch COVID-19 của đảng cầm quyền.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng có thể hàn gắn quan hệ song phương với Hàn Quốc khi dịch COVID-19 kết thúc. Sau khi Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc phát biểu, hàng loạt vũ khí của quân đội Triều Tiên bắt đầu ra mắt.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhân dịp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì “bảo vệ, thắt chặt và phát triển” quan hệ song phương với Bình Nhưỡng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-lan-dau-trong-2-nam-qua-ra-mat-icbm-qua-dieu-binh-20201010193745050.htm