Triều Tiên làm khách mời đặc biệt hội chợ du lịch

Lần đầu tiên CHDCND Triều Tiên trở thành khách mời đặc biệt tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam -VITM 2019 Hà Nội, từ 27-30/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Du lịch Việt Nam tranh thủ cơ hội xúc tiến, quảng bá sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Ảnh: NHƯ Ý

Du lịch Việt Nam tranh thủ cơ hội xúc tiến, quảng bá sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Ảnh: NHƯ Ý

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM lần thứ 7 thu hút khoảng 720 doanh nghiệp, với 500 gian hàng từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai quốc gia lần đầu tham gia là Peru và Triều Tiên. Việt Nam mời Triều Tiên xuất hiện lần đầu tiên để giới thiệu điểm du lịch mới, kỳ vọng mở ra hợp tác du lịch. “Việt Nam cởi mở, tạo điều kiện cho họ xuất hiện tuy nhiên mức độ tới đâu đều do phía họ quyết định”, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói.

Sự xuất hiện của du lịch Triều Tiên tại hội chợ này là sự kết nối, tranh thủ sức lan tỏa sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều. Ngành du lịch tranh thủ cơ hội quảng bá hình ảnh đến hơn hai nghìn phóng viên có mặt ở Hà Nội. Số lượng đăng ký tham gia tour miễn phí đông, nhưng chỉ 159 nhà báo sử dụng trong đó 12 người đi tour Ninh Bình, 11 người chọn tour Hạ Long, còn lại đều chọn tour nội đô.

Số lượng nhà báo quốc tế đi tour miễn phí nhân Hội nghị thượng đỉnh theo đánh giá của ông Vũ Thế Bình rất đáng mừng, bởi mỗi đoàn khảo sát quốc tế thì số lượng phóng viên đều hạn chế. Ngành du lịch cung cấp hơn 10 nghìn tờ tài liệu quảng bá hình ảnh, quà tặng cho phóng viên quốc tế. “Chúng tôi cảm nhận rõ sự hài lòng của họ trước sự đón tiếp, cung cấp thông tin của chúng ta. Sau Hội nghị thượng đỉnh, thông tin Việt Nam tiếp tục xuất hiện trên báo chí quốc tế, du lịch Việt Nam hưởng lợi. Thời gian tới lượng khách từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tới Việt Nam chắc chắn tăng hơn nữa”, ông Bình phân tích.

Chọn chủ đề cho hội chợ năm nay là Du lịch xanh, các nhà tổ chức bắt kịp xu hướng thế giới về đề cao tăng trưởng du lịch bền vững dựa trên bảo vệ môi trường. Các hoạt động hội chợ 2019 này hướng đến du lịch bền vững, kêu gọi doanh nghiệp tập trung giới thiệu sản phẩm du lịch xanh nhiều hơn. Hiệp hội có hẳn diễn đàn về Du lịch xanh dự kiến khoảng một nghìn đại biểu dự, thảo luận về chủ đề này.

Bên cạnh hoạt động của doanh nghiệp tại các gian hàng, hoạt động tìm hiểu và mua tour kích cầu của người dân, VITM đang hướng dần tới tổ chức sự kiện lớn như diễn đàn Du lịch Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0, Diễn đàn Du lịch Outbound Việt Nam-Cơ hội và thách thức. Mỗi năm khoảng 10 triệu người Việt du lịch nước ngoài, nhưng từ trước tới nay chưa có diễn đàn lớn nào nói về nhu cầu đó, đưa ra định hướng để người Việt du lịch nước ngoài văn minh hơn. Diễn đàn này do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức.

Chương trình kích cầu tiếp tục là một trong những điểm thu hút tại hội chợ. Dự kiến Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tung ra trên 100 nghìn vé máy bay giá rẻ và khoảng trên 18.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt. So với những năm đầu, doanh thu của doanh nghiệp tại hội chợ tăng khá mạnh, năm 2018 đạt 320 tỷ đồng bán tour kích cầu. Năm 2019, hiệp hội kỳ vọng con số doanh thu lên 350 tỷ đồng.

Sau sự kiện tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức VITM Cần Thơ cuối tháng 11, kéo dài ba ngày với khoảng 250 gian hàng. Được biết, từ 2020 VITM được công nhận là sự kiện quốc gia, tổ chức luân phiên ở Hà Nội và TPHCM.

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trieu-tien-lam-khach-moi-dac-biet-hoi-cho-du-lich-1388301.tpo